AFF Cup 2018: Sức mạnh đội chủ sân Thuwunna

(Baonghean.vn) - Theo nhận định của giới chuyên môn thì "White Angels" (Thiên thần trắng) - biệt danh của đội tuyển Myanmar, không có hàng hậu vệ chắc chắn. Nhưng không thể coi thường các chân sút của học trò HLV Antoine Hey khi sau 2 trận đấu họ ghi được 7 bàn thắng và có 6 cầu thủ Myanmar đã có tên trên bảng điện tử.

Thành tích tốt nhất của  "White Angels" sau 11 lần tham gia AFF Cup chỉ là hạng 3 của giải đấu diễn ra cách đây 2 năm. Đội chủ sân Thuwunna là đội bóng đang được đánh giá yếu nhất trong 6 đội tuyển quốc gia khu vực tham dự đủ 11 giải đấu AFF Cup. Nhưng đó chính lại là lợi thế tâm lý cho HLV Antoine Hey và các học trò khi tham dự AFF Cup lần này.

Những ngôi sao của "White Angels"

Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển được mệnh danh là “White Angels" chính là tiền vệ trái 22 tuổi Aung Thu (10) đang thi đấu cho CLB Police Tero (Thái Lan). Tham gia đội tuyển Myanmar từ năm 2014 đến nay, "Ronaldo Myanmar" Aung Thu đã có 9 bàn thắng sau 30 lần ra sân. Mùa giải này, cho đến trước khi chấn thương Aung Thu đã ghi 11 bàn thắng cho CLB Police Tero sau 30 lần ra sân, một phong độ ấn tượng. Điều này khiến HLV Antoine Hey phải chờ đến phút cuối cùng khi xem xét cụ thể tình hình chấn thương của cầu thủ này mới quyết định danh sách đội tuyển.

Aung Thu đang là cầu thủ Đông Nam Á xuất sắc nhất Thai League 1 – 2018 (ảnh Internet).
Aung Thu đang là cầu thủ Đông Nam Á xuất sắc nhất Thai League 1 - 2018. Ảnh Internet.
Đá dự bị trận gặp Campuchia, đến trận gặp Lào được đá chính, Aung Thu đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong chiến thắng lội ngược dòng của Myanmar thắng chủ nhà 3-1. Đây cũng là cái tên không xa lạ gì với ĐT Việt Nam khi Aung Thu cũng từng đối đầu với Công Phượng, Xuân Trường... ở lứa U19. Dù chỉ cao 1,66m nhưng bù lại Aung Thu di chuyển rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện và chiếm lĩnh vị trí trong khu vực 16,5m rất tốt.
Khá bất ngờ, khi cầu thủ trẻ 22 tuổi Bo Bo Hlaing được HLV Antoine Hey tin tưởng giao nhiệm vụ đá tiền vệ trụ trong đội hình 4-1-4-1. Đây là cầu nối giữa hàng phòng ngự và tấn công, đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm cùng sự lì lợm cần thiết, ít khi dành cho các cầu thủ trẻ. Thực tế 2 trận đấu vừa qua, ngoài việc đóng vai trò “máy quét” trước cặp trung vệ Pyho (27) và Zaw Min Tun (32) cầu thủ này đã ghi được 2 bàn thắng trong trận gặp Campuchia.
Tiền vệ trái Ang Si Thu (16) một đồng đội của Aung Thu (10) cũng là khuôn mặt quen thuộc của U19 Myanmar cách đây 3,4 năm. Cầu thủ này cũng khoác áo đội tuyển Myanmar 16 trận, có 4 bàn thắng và bàn thắng mới nhất chính là ghi bàn vào lưới Campuchia.
Lối đá đơn giản
Lối đá của Myanmar rất đơn giản, hai cánh chỉ việc tạt bóng vào khu vực 16,5 m của đối phương. Các cầu thủ tấn công sẽ tận dụng những phút cuối trận đấu, thể lực giảm sút, hàng phòng ngự đối phương dễ mắc sai lầm để đánh đầu, đệm bóng hay đá bồi. 5 trong số 7 bàn thắng của họ được ghi trong các tình huống lộn xộn trước khung thành Campuchia và Lào. Lối đá này khiến cho bất cứ cầu thủ Myanmar nào cũng có thể trở thành cầu thủ ghi bàn thắng.
Lối chơi phản công, sức mạnh, tốc độ từ 2 biên và khả năng tận dụng cơ hội là những vũ khí lợi hại để thầy trò HLV Antonie Hey sử dụng khi tiếp đón Việt Nam. Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ có dịp đối diện với các tiền vệ cánh Maung Maung Lwin (11) và Si Thu Aung (16) có tốc độ của đội chủ nhà. Xuất phát với sơ đồ 4-1-4-1 nhưng khi cần bàn thắng, "White Angels" có thể dễ dàng chuyển đổi sang 4-3-3 giàu sức tấn công. Trong trận gặp đội tuyển Lào, ông Antonie Hey cũng cho học trò sử dụng nhiều đường chọc khe để tận dụng sự cơ động của Aung Thu.
Bo Bo Hlaing được HLV Antoine Hey tin tưởng giao nhiệm vụ đá tiền vệ trụ trong đội hình 4-1-4-1(ảnh Internet).
Bo Bo Hlaing được HLV Antoine Hey tin tưởng giao nhiệm vụ đá tiền vệ trụ trong đội hình 4-1-4-1. Ảnh: Internet
Tử huyệt của đội chủ nhà
Đá cao nhất trong đội hình 4-1-4-1 trận gặp Campuchia là trung phong Zin Min Tun (9) 25 tuổi mới có 4 trận thi đấu cho đội tuyển. Việc thi đấu không hiệu quả khiến trung phong này mất vị trí vào tay Than Htet Aung (20) khi chỉ vài phút sau khi vào sân cầu thủ 26 tuổi này đã có bàn thắng vào lưới Campuchia. Tuy nhiên đến trận gặp Lào thì Than Htet Aung lại bị thay ra bởi chính Zin Min Tun cho thấy dường như HLV Antoine Hey chưa tìm được người ưng ý đá trung phong cắm.
Hàng phòng thủ Myanmar với bộ đội trung vệ Pyae Phyo Zaw (27), Zaw Min Tun (32) cùng hậu vệ trái Thein Than Win (3) và hậu vệ phải David Htan (4) được coi là những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của HLV Antoine Hey. Đây là 4 trong 8 cầu thủ đá chính cả 2 trận đấu đầu tiên của Myanmar.
Tuy nhiên họ vẫn để cho 2 hàng công yếu nhất bảng là Campuchia và Lào chọc thủng. Mọi việc sẽ khó khăn hơn khi hậu vệ trái Thein Than Win (3) phải nghỉ thi đấu trận gặp Việt Nam vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Rõ ràng, đây là cơ hội tốt cho Công Phượng, Anh Đức có cơ hội ghi thêm bàn thắng.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.