Ai Cập: Phát hiện cổ vật vô giá trên kênh đào Suez

(Baonghean.vn)- Trong quá trình mở rộng kênh đào Suez, người ta đã tìm thấy nhiều cổ vật vô giá như những tấm bia đá của vua Ramesses II hay của Sesostris III. Được biết, thông tin này được đưa ra trước buổi lễ ăn mừng việc mở rộng kênh đào Suez vào ngày 6/8.

Cổ vật
Những phiến đá cổ được phát hiện trong quá trình mở rộng kênh đào Suez.

eo các bản báo cáo, trong quá trình đào mở rộng con kênh Suez, những người công nhân đã tình cờ phát hiện ra nhiều cổ vật như đồ trang sức, tượng... Đặc biệt trong số những cổ vật được tìm thấy có nhiều phiến đá quan trọng như những tấm bia đá của Ramesses II và Sesostris III – các vị vua Ai Cập đầu tiên nghĩ đến việc nối con sông Nile với biển Đỏ. Tất cả những cổ vật trên đã được chuyển về Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, nơi vừa được khánh thành cách đây không lâu.

Việc phát hiện ra những cổ vật nói trên khiến cho không ít nhà khảo cổ cảm thấy phấn khích, hào hứng. Theo ông Mamdouh Al Damati, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, những cổ vật được tìm thấy trong quá trình mở rộng kênh đào Suez là một phát hiện quan trọng và vô giá đối với ngành khảo cổ. Ông Damati tuyên bố, những phiến đá được tìm thấy sẽ cho mọi người biết về một phần lịch sử của Ai Cập cũng như về phần cửa ngõ vào Ai Cập ở phía đông.

Bên cạnh sự hào hứng của giới khảo cổ, việc phát hiện những cổ vật còn được ngành du lịch nước này vô cùng chào đón. Đặc biệt là đặt trong trường hợp nền kinh tế du lịch của Ai Cập – ngành từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào các giá trị di sản văn hóa để phát triển đang gặp nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị. 

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.