Ai Cập sẽ trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây vụ tai nạn tàu hỏa làm 32 người chết

Tổng thống El-Sisi cho biết bất cứ ai gây ra vụ tai nạn thương tâm này, cho dù do sơ suất hoặc cố ý hay bất kỳ lý do nào khác, đều sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Sohag, Ai Cập, ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Sohag, Ai Cập, ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm gây ra vụ va chạm tàu hỏa chết người ở tỉnh Sohag, miền Nam nước này, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook chính thức ngày 26/3, Tổng thống El-Sisi cho biết bất cứ ai gây ra vụ tai nạn thương tâm này, cho dù do sơ suất hoặc cố ý hay bất kỳ lý do nào khác, đều sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cam kết bồi thường thỏa đáng cho gia đình họ, đồng thời khẳng định quyết tâm chấm dứt những thảm họa tương tự. 

Thông tin mới nhất của Bộ Y tế Ai Cập cho thấy ít nhất 32 người thiệt mạng và 91 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt này. Hơn 70 xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường để đưa các nạn nhân tới 4 bệnh viện lớn ở tỉnh Sohag. 

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý đường sắt Ai Cập tiết lộ có những “cá nhân chưa xác định” đã kích hoạt phanh khẩn cấp ở một số toa của tàu hỏa 157 có lộ trình Luxor-Alexandria, khiến tàu này dừng lại và va chạm với một tàu thứ hai lộ trình Aswan-Cairo di chuyển từ phía sau. 

Hiện Bộ Giao thông vận tải Ai Cập đã thành lập một ủy ban kỹ thuật để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bên cạnh nỗ lực sớm khôi phục giao thông đường sắt tại khu vực này.

Văn phòng công tố Ai Cập cũng mở cuộc điều tra khẩn cấp liên quan tới vụ tai nạn và cử một nhóm điều tra viên tới hiện trường.  

Ai Cập là một trong những quốc gia có hệ thống đường sắt lâu đời nhất trong khu vực và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, trong đó đáng chú ý là vụ tai nạn nghiêm trọng hồi năm 2002 khiến ít nhất 360 người thiệt mạng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.