Algeria tiếp nhận tiêm kích Su-34: Bước ngoặt hiện đại hóa không quân Bắc Phi
Hình ảnh thực tế xác nhận Algeria đã biên chế dòng tiêm kích tấn công Su-34M từ Nga, hoàn tất bộ ba uy lực cùng Su-35 và Su-57 để thay thế phi đội Su-24M cũ kỹ.
Truyền thông Nga vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về tiêm kích tấn công Su-34M mang phù hiệu của Không quân Algeria. Đây được xem là bằng chứng xác thực cho thấy quốc gia Bắc Phi này đã chính thức trở thành khách hàng xuất khẩu đầu tiên tiếp nhận dòng máy bay ném bom tiền tuyến hiện đại nhất của Nga, sau nhiều đồn đoán về các điểm đến tiềm năng như Iran hay Sudan.
Khả năng tác chiến và bán kính hoạt động vượt trội
Su-34 hiện giữ vị thế là dòng tiêm kích có tầm bay lớn nhất thế giới, sở hữu thời gian hoạt động trên không tương đương với nhiều loại máy bay ném bom chiến lược. Ưu thế này mang lại khả năng tác chiến linh hoạt, đáp ứng đa dạng yêu cầu nhiệm vụ từ tuần tiễu tầm xa đến các đòn tấn công thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương.

Việc biên chế Su-34M nằm trong lộ trình thay thế hoàn toàn các máy bay tiêm kích tấn công Su-24M cũ kỹ, tương tự chiến lược mà Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai từ năm 2014. Với tư cách là khách hàng xuất khẩu lớn nhất của dòng Su-24M với phi đội gần 40 chiếc, Algeria nhiều khả năng sẽ đặt mua số lượng Su-34M tương đương trong những năm tới để duy trì năng lực tác chiến.
Chiến lược xây dựng trục không quân cốt lõi
Sự xuất hiện của Su-34M giúp tăng cường tính đồng bộ về mặt khí tài với các dòng tiêm kích chủ lực khác của Algeria như Su-30MKA và Su-35S. Đáng chú ý, tốc độ hiện đại hóa của quốc gia này đang diễn ra rất nhanh khi họ vừa tiếp nhận Su-35 vào tháng 2/2025 và tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 vào tháng 11 cùng năm.

Trong tương lai, bộ đôi Su-34 và Su-57 sẽ hợp thành trục cốt lõi của lực lượng không quân Algeria. Giới chuyên gia quân sự đánh giá cao khả năng nâng cấp Su-34 thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến từ Su-57, bao gồm cả động cơ thế hệ mới AL-51F, giúp tối ưu hóa tải trọng vũ khí và hiệu suất chiến đấu.
Thách thức địa chính trị tại khu vực
Động thái tăng cường sức mạnh không quân của Algeria diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu tại Bắc Phi thường xuyên mô phỏng kịch bản tấn công vào mạng lưới phòng không có cấu trúc tương đồng với Algeria, bao gồm cả các hệ thống S-400 do Nga sản xuất.
Bên cạnh khí tài Nga, Algeria cũng đang cân nhắc khả năng mua thêm tiêm kích thế hệ thứ năm J-35 từ Trung Quốc. Sau sự kiện chính phủ Syria thay đổi vào năm 2024, Algeria hiện là quốc gia Ả Rập hiếm hoi giữ vững lập trường độc lập, nằm ngoài vòng ảnh hưởng của khối phương Tây tại khu vực Bắc Phi.


