Ấm áp 'Ân tình ví, giặm' tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Tối 24/12, tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội, Hội Đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình “Ân tình Ví giặm” kỷ niệm 5 năm UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Dự chương trình có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng các ông: Lê Doãn Hợp- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ Trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Cảnh Dinh - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Quốc Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội. Đông đảo cán bộ, doanh nghiệp, người lao động là con em người Nghệ An - Hà Tĩnh sống, làm việc ở Thủ đô Hà Nội cùng tham dự.
Các đại biểu tham dự đêm
Các đại biểu dự đêm giao lưu "Ân tình ví, giặm".
5 năm qua, việc “Bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” từng bước được xúc tiến mạnh mẽ, gồm nhiều hội thảo khoa học, điều tra, điền dã, sưu tầm, nghiên cứu lập hồ sơ các làn điệu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động, xây dựng các CLB dân ca ví, giặm ở khắp mọi vùng miền trong hai tỉnh, tổ chức các kỳ Liên hoan nghệ thuật quần chúng...
Các hoạt động góp phần không nhỏ trong việc quảng bá nghệ thuật này tới đông đảo công chúng trong nước cũng như ngoài nước, nâng tầm nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Các diễn viên
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với diễn viên tham dự chương trình "Ân tình ví, giặm".
Kỷ niệm 5 năm UNESCO công nhận Di sản phi vật thể Dân ca Ví, Giặm, ông Lê Doãn Hợp thay mặt cho cả 2 Hội Đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh tại Hà Nội phát biểu nhấn mạnh: “Dân ca Xứ Nghệ không chỉ được nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh tôn thờ mà được cả nước tôn trọng và nhân loại tôn vinh. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là sức mạnh tinh thần vô giá, giúp cho quê hương ta, con cháu chúng ta từ quá khứ với hiện tại, gắn với tương lai, qua đó có thêm niềm tin yêu và nghị lực để lạc quan vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, lập nên bao kỳ tích, trang sử vẻ vang, lịch sử, truyền thống 4.000 năm giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Chính nhờ các giá trị đặc trưng và trường tồn đó mà ngày 27/11/2014, UNESCO đã vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản Phi vật thể của nhân loại. Đó không chỉ là niềm vui của nhân dân Nghệ Tĩnh nói riêng mà còn là niềm tự hào chung của đồng chí, đồng bào cả nước...”
BTC trao
Đại diện Hội đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh trao bằng lưu danh cho các nhà tài trợ.
Bà Đinh Thị Nga 70 tuổi quê Đức Thọ, Hà Tĩnh là người sống ở Thủ đô hơn 40 năm nói lên cảm tưởng của mình: “Cám ơn Hội Đồng hương 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cho bà con sinh sống trên đất Thủ đô Hà Nội được nghe các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 5 năm được UNESCO  công nhận Di sản phi vật thể của nhân loại. Chúng tôi mong muốn các đoàn Dân ca của 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh có kế hoạch hàng năm dành riêng cho bà con xứ Nghệ xa quê sống trên đất Thủ đô được thưởng thức món ăn tinh thần đã gắn bó trong tâm khảm, máu thịt, khắc sâu trong con người xứ Nghệ”.
Đêm công diễn đưa đến cho những người con Nghệ An và Hà Tĩnh xa quê, sống ở Thủ đô Hà Nội đắm mình trong một không gian văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng, thân thương.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.