Ấm áp chương trình 'Đêm thu cổ tích' tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Trong không khí rộn ràng vui Tết Trung thu của cả nước, tối 28/9, Tỉnh đoàn phối hợp với huyện Hưng Nguyên tổ chức chương trình "Đêm thu cổ tích" tại xã Hưng Tây, trao tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn hàng trăm suất quà.
Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện  Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.
Chương trình "Đêm thu cổ tích" được tổ chức tối 28/9 tại nhà văn hóa xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) thu hút đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh trên địa bàn. Ảnh: Huy Thư
Chương trình "Đêm thu cổ tích" được tổ chức tối 28/9 tại nhà văn hóa xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) thu hút đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh trên địa bàn. Ảnh: Huy Thư
Trong "Đêm thu cổ tích" các bạn nhỏ được hòa mình vào các giai điệu của âm nhạc với những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi động, như múa lân, ca hát, ảo thuật, được nghe những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội... Ảnh: Huy Thư

Trong "Đêm thu cổ tích" các bạn nhỏ được hòa mình vào các giai điệu của âm nhạc với những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi động, như múa lân, ca hát, ảo thuật, được nghe những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội... Ảnh: Huy Thư

Đặc biệt, trong chương trình, các em thiếu nhi được nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đọc thư chúc Tết Trung thu năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ niềm vui mừng về những thành tích mà các em đạt được trong học tập và rèn luyện. Chủ tịch tỉnh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi của thầy cô, các gia đình... Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt, trong chương trình, các em thiếu nhi được nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đọc thư chúc Tết Trung thu năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ niềm vui mừng về những thành tích mà các em đạt được trong học tập và rèn luyện. Chủ tịch tỉnh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi của thầy cô, các gia đình... Ảnh: Huy Thư
Trong không khí ấm áp vui tươi, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao hàng chục suất quà của UBMTTQ tỉnh cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Thư
Trong không khí ấm áp vui tươi, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao hàng chục suất quà của UBMTTQ tỉnh cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Thư
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư
Dịp này 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được trao tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp mới. Ảnh: Huy Thư
Dịp này 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được  trao tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp mới. Ảnh: Huy Thư
Tỉnh đoàn, huyện Hưng Nguyên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao hàng chục suất quà khác dành cho các em thiếu nhi có tinh thần vượt khó. Ảnh: Huy Thư
Tỉnh đoàn, huyện Hưng Nguyên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao hàng chục suất quà khác dành cho các em thiếu nhi có tinh thần vượt khó. Ảnh: Huy Thư
Giữa tiếng trống múa lân rộn ràng, màn phá cỗ Trung thu đã khép lại đêm hội trong niềm hân hoan, hào hứng của các em nhỏ. "Đêm thu cổ tích" đã góp phần lan tỏa tình yêu, sự sẻ chia và mang đến không khí Trung thu ấm áp. Ảnh: Huy Thư

Giữa tiếng trống múa lân rộn ràng, màn phá cỗ Trung thu đã khép lại đêm hội trong niềm hân hoan, hào hứng của các em nhỏ. "Đêm thu cổ tích" đã góp phần lan tỏa tình yêu, sự sẻ chia và mang đến không khí Trung thu ấm áp. Ảnh: Huy Thư

Hấp dẫn những tiết mục văn nghệ sôi động trong "Đêm thu cổ tích". Video: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.