Ấm áp chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ” của học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - Đã thành thông lệ suốt 4 năm qua, cứ đến ngày cận Tết, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu lại tổ chức chương trình "Vì tiếng cười trẻ thơ", mang Tết ấm đến cho trẻ em Làng trẻ SOS Vinh, Nghệ An.
Ngày 31/1, các em ở Làng trẻ SOS Vinh đã được hưởng một cái Tết sớm ấm áp cùng các tình nguyện viên của chương trình Vì tiếng cười trẻ thơ do các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức. Ảnh: Lê Duyên
Ngày 31/1, các em ở Làng trẻ SOS Vinh đã được hưởng một cái Tết sớm ấm áp cùng các tình nguyện viên của chương trình Vì tiếng cười trẻ thơ do các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức. Ảnh: Lê Duyên
Đây là hoạt động ý nghĩa của các em học sinh trường Phan duy trì suốt 4 năm nay. Ảnh: Lê Duyên
Đây là hoạt động ý nghĩa của các em học sinh trường Phan duy trì suốt 4 năm nay. Ảnh: Lê Duyên
Từ 3 tuần qua, học sinh trường Phan đã giúp các gia đình dọn dẹp, hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng tham gia các vở kịch, múa, hát; tổ chức các trò chơi để chính các thành viên trong gia đình của Làng trẻ SOS Vinh có thể biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Lê Duyên
Từ 3 tuần qua, học sinh trường Phan đã giúp các gia đình dọn dẹp, hướng dẫn  các thành viên trong gia đình cùng tham gia các vở kịch, múa, hát; tổ chức các trò chơi để chính các thành viên trong gia đình của Làng trẻ SOS Vinh có thể biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Lê Duyên
Em Trần Hoài Thương, thành viên BTC cho biết, chương trình được tổ chức vào đúng dịp giáp Tết Nguyên đán với mong muốn giúp các em được đón Tết vui hơn, đầm ấm hơn. Ảnh: Chu Thanh
Em Trần Hoài Thương, thành viên BTC cho biết, chương trình được tổ chức vào đúng dịp giáp Tết Nguyên đán với mong muốn giúp các em được đón Tết vui hơn, đầm ấm hơn. Ảnh: Chu Thanh
Đồng thời tạo sân chơi cho các em, các mẹ ở Làng trẻ SOS và chính các bạn học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Chu Thanh
Đồng thời tạo sân chơi cho các em, các mẹ ở Làng trẻ SOS và chính các bạn học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Chu Thanh
Tiết mục biểu diễn của các em Làng trẻ SOS Vinh với sự giúp đỡ, biên đạo múa từ các học sinh trường Phan. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
 Đúng như tên gọi của chương trình "Vì tiếng cười trẻ thơ", học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang đến một ngày đầy ắp tiếng cười, niềm vui cho các em ở Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.