Ấm áp hành trình hỗ trợ sinh kế cho người lao động
Những ngày đầu năm học mới, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chương trình hỗ trợ sinh kế nhen lên hy vọng mới cho nhiều gia đình công nhân để tăng thêm thu nhập và trang trải nuôi con ăn học.
Niềm vui bất ngờ
Đến với gia đình anh Trần Văn Hán - công nhân Công ty CP Xây dựng và Vận tải Tám Tài (thuộc Công đoàn xã Tân Kỳ), đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh dễ dàng cảm nhận không khí tất bật lao động ngay từ cổng. Giữa những gạch đá, vôi vữa ngổn ngang, hai vợ chồng anh Hán đang tất bật phụ thợ làm nhà. Thấy khách ghé thăm, anh chị đon đả chạy ra đón với nụ cười rạng rỡ.

Không cần bàn ghế, nước nôi, cuộc trò chuyện vui vẻ bắt đầu với những thăm hỏi chân tình. Không giấu nổi niềm tự hào, anh Hán đi ra phía sau, dắt con bò đang mang thai vừa mới mua khoe với khách. Bàn tay thô ráp của người công nhân nghèo vuốt ve lưng con vật, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó tả.
Với một gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh, năm nay quả là một năm “đại hỷ”. Anh Hán chia sẻ: "Gia đình tôi đông con và nuôi mẹ già yếu. Năm nay, nhờ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ 80 triệu đồng tiền làm nhà, lại được Liên đoàn Lao động tỉnh trao nguồn kinh phí 15 triệu đồng để mua bò sinh sản, vợ chồng tôi mừng không sao tả nổi. Từ nay, mỗi mùa mưa bão, cả gia đình sẽ không còn phải sống trong thấp thỏm lo âu nhà sập hay dột, lại có thêm con bò làm vốn để gây dựng tương lai, có thêm tiền ăn học cho 4 đứa con".
Hiện gia đình anh đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp dọn vào nhà mới ngay trong tháng 8 âm lịch.

Cách nhà anh Hán không xa, gia đình chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Chi nhánh Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ cũng có được niềm vui tương tự. Hoàn cảnh của chị Hà cũng rất đặc biệt. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, một mình chị gánh vác nuôi 2 con nhỏ ăn học trong khi người chồng bị teo não biến chứng nặng, hiện đang phải nằm viện điều trị. Căn nhà cũ lụp xụp của gia đình đã bị sụt lún nghiêm trọng do cơn bão số 10 năm ngoái. Từ 80 triệu đồng hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, chị Hà vay mượn thêm để dựng lại mái nhà che mưa, che nắng.
Được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để mua bò sinh sản, chị Hà không giấu nổi những giọt nước mắt: "Chồng đau ốm nằm viện, nhà cửa sập đổ, có những lúc tôi tưởng mình gục xuống. Nhưng nhận được sự quan tâm của Công đoàn và tình cảm chia sẻ của mọi người, tôi thấy mình không còn cô độc". Với sự hỗ trợ kịp thời và sự chăm chỉ, nghị lực của chị Hà, ai cũng tin rằng người phụ nữ kiên cường ấy sẽ sớm vượt qua khó khăn.



Cũng là một đoàn viên được hỗ trợ sinh kế, chị Phạm Thị Thủy - công nhân Công ty TNHH MTV Cà phê Cao su Nghệ An bộc bạch: "Vợ chồng tôi cũng có ý định chắt bóp để có vốn chăn nuôi. Nhờ nguồn hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh thông qua Công đoàn, dự định ấy đã đến sớm hơn với đàn dê sinh sản 5 con". Gia đình chị Thủy có 5 nhân khẩu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, bản thân chị làm công nhân đồng lương bấp bênh, hiện cả nhà vẫn đang phải thuê nhà ở tạm. Nhìn đàn dê phát triển khỏe mạnh, chị Thủy tin tưởng đây sẽ là đòn bẩy kinh tế giúp gia đình chị tăng thu nhập và nuôi các con ăn học.
Đồng hành vì tương lai tươi sáng
Những câu chuyện xúc động trên thuộc chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh kế quy mô toàn tỉnh do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai năm 2026. Xuất phát từ tinh thần trao "cần câu" tạo sức bật lâu dài, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát, thẩm định nghiêm ngặt để phân bổ nguồn kinh phí 500.000.000 đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Nghệ An đến tận tay người lao động nghèo.

Theo đó, toàn tỉnh có 34 gia đình đoàn viên, người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại 9 công đoàn xã, phường được phê duyệt thụ hưởng. Trong đó, 10 hộ có tổng vốn đầu tư dưới 20 triệu đồng được hỗ trợ mức 14 triệu đồng/hộ; 24 hộ có tổng vốn đầu tư từ 20 triệu đồng trở lên được hỗ trợ mức 15 triệu đồng/hộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng lao động của từng gia đình, các mô hình sinh kế được thiết kế rất đa dạng: Từ chăn nuôi bò, trâu, dê sinh sản, nuôi gà đẻ/gà thịt, nuôi trồng thủy sản cho đến trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, ổi), trồng hoa cây cảnh hay trang bị máy móc sản xuất. Mỗi mô hình được trao đi đều mang theo kỳ vọng về một điểm tựa kinh tế vững chắc giúp người lao động từng bước chủ động khôi phục sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong danh sách thụ hưởng chương trình là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là chị Võ Thị Ngọc - công nhân Công ty TNHH MTV Maste Vina (Yên Thành) – thuộc diện hộ cận nghèo, gánh nặng đè lên vai khi người chồng mắc bệnh ung thư lưỡi di căn, nay được hỗ trợ đàn gà để tăng gia. Đó là chị Lang Thị Chín (đoàn viên Công ty May Minh Anh Tân Kỳ), hộ nghèo nuôi 3 con nhỏ và người chồng bị tai nạn lao động chấn thương sọ não liệt nửa người, nay được hỗ trợ con trâu sinh sản về chuồng. Hay chị Đào Thị Thùy Linh (Công ty CP Nông Công nghiệp 3/2 - Quỳ Hợp), gia đình có con gái khuyết tật nặng, nhờ chiếc máy hái chè mới được hỗ trợ mà 18 sào chè của gia đình hứa hẹn tăng năng suất, giảm bớt sức lao động…

Điểm nổi bật trong chương trình hỗ trợ sinh kế năm 2026 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An là tính chặt chẽ, công khai và minh bạch. Tổ chức Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc trao nguồn vốn hay trao con giống, mà thiết lập một cơ chế đồng hành và giám sát xuyên suốt.
Trước khi tiếp nhận hỗ trợ, các hộ gia đình đều thực hiện ký bản cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bố trí nguồn vốn đối ứng của gia đình (về chuồng trại, nhân lực) và cam kết không tự ý chuyển nhượng. "Sự hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh là nguồn động viên lớn. Về phía Công đoàn địa phương, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cán bộ thú y, nông nghiệp để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, định kỳ kiểm tra, giúp đoàn viên phát huy tối đa hiệu quả mô hình, tuyệt đối không để lãng phí từng đồng vốn nghĩa tình" - Nguyễn Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.

Chia sẻ về chương trình, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Nguồn vốn 500 triệu đồng là tình cảm, là trách nhiệm và là sẻ chia thiết thực của tổ chức Công đoàn nói riêng và các tổ chức chính trị xã hội nói chung dành cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong rằng, mỗi gia đình sẽ nỗ lực, chịu khó chăm sóc con giống, cây trồng để tăng thu nhập, vượt qua gian khó. Với sự sát sao, đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, công đoàn xã/phường và công đoàn cơ sở, tôi tin rằng mô hình sinh kế phát triển lâu dài, thực sự trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thoát nghèo".


