Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Ngày hội Đại đoàn kết ở thị xã Cửa Lò năm nay được gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện được sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm cùng chung tay xây dựng thị xã biển văn minh.

Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Khối Hải Giang 1, phường Ngư Hải, thị xã Cửa Lò. 

Treo biển Ngõ phố văn minh cho nhân dân ngõ số 5 - khối Hải Giang 1. Ảnh - Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Nam Đình cùng người dân ở khối Hải Giang 1 treo biển "Ngõ phố văn minh" cho nhân dân ngõ số 5. Ảnh: Mỹ Hà

Khối Hải Giang 1 - Phường Nghi Hải là một trong những đơn vị đi đầu của thị xã Cửa Lò trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khối phố văn minh.

Hiện, toàn khối có 268/278 hộ được công nhận gia đình văn hóa (96%), tỷ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1 hộ (tỷ lệ 0,03%), hộ cận nghèo giảm còn 5 hộ (chiếm 0,17%).

Các đại biểu trồng cây Đại đoàn kết ở Nhà văn hóa khối Hải Giang 1. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu trồng cây Đại đoàn kết ở Nhà văn hóa khối Hải Giang 1. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những năm qua, 100% con em trong khối đến trường đầy đủ ở các cấp học. Năm học 2018 - 2019, toàn khối có 6 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, 10 em đạt học sinh giỏi tỉnh, thị xã, 117 em đạt học sinh tiên tiến các cấp...

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân khối Hải Giang 1, đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà người dân trong khối đã đạt được trong những năm qua.

Trong những năm tới, đồng chí mong muốn nhân dân trong khối tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tiểu phẩm của nhân dân phường Nghi Hải giới thiệu về nghề làm nước mắm truyền thống của địa phương. Ảnh: Mỹ Hà
Tiểu phẩm của nhân dân phường Nghi Hải giới thiệu về nghề làm nước mắm truyền thống của địa phương. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống và cùng góp sức để sớm xây dựng phường Nghi Hải sớm trở thành phường đô thị kiểu mẫu, văn minh.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết ở khối Hải Giang 1, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đã trao tặng 10 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của khối.

Trước đó, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), đồng chí Nguyễn Nam Đình cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Ngọc Cường - khối 5, phường Nghi Tân xây nhà “Đại đoàn kết”. Đây là số tiền được trích từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và các thành viên trong đoàn trao tặng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Nghi Tân. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và các thành viên trong đoàn trao tặng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Nghi Tân. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.