Ấm lòng những suất cơm miễn phí tiếp sức sĩ tử mùa thi

(Baonghean.vn) - Bước vào những ngày thi vào lớp 10 đầy vất vả, các thí sinh và phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn như được tiếp thêm sức mạnh khi đón nhận những suất cơm miễn phí đầy ắp tình cảm đến từ đội ngũ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. 
Bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, tuổi trẻ Nghệ An đã thành lập 121 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, trong đó mỗi đội có từ 25 - 30 đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đối với hoạt động tổ chức các suất cơm miễn phí hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các tình nguyện viên ngay từ sáng sớm đã chăm chút tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu, nấu ăn, đóng hộp và chuyển đến tận tay thí sinh sau môn thi đầu tiên. Ảnh: TĐNA

Bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, tuổi trẻ Nghệ An đã thành lập 121 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, trong đó mỗi đội có từ 25 - 30 đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đối với hoạt động tổ chức các suất cơm miễn phí hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các tình nguyện viên ngay từ sáng sớm đã chăm chút tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu, nấu ăn, đóng hộp và chuyển đến tận tay thí sinh sau môn thi đầu tiên. Ảnh: TĐNA

Trước khi kỳ thi diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và các cấp bộ đoàn cơ sở đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện kịp thời rà soát những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn không có người thân đưa đón trong các ngày thi để tổ chức các hoạt động phát cơm miễn phí, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi cho thí sinh và người nhà. Ảnh: TĐNA

Trước khi kỳ thi diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và các cấp bộ đoàn cơ sở đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện kịp thời rà soát những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn không có người thân đưa đón trong các ngày thi để tổ chức các hoạt động phát cơm miễn phí, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi cho thí sinh và người nhà. Ảnh: TĐNA

Đối với địa bàn miền núi, nhiều em học sinh ở các xã biên giới hoặc cách xa trung tâm huyện hàng chục km thì các hoạt động hỗ trợ thí sinh càng được quan tâm và triển khai thực hiện một cách chu đáo. Ảnh: TĐNA

Đối với địa bàn miền núi, nhiều em học sinh ở các xã biên giới hoặc cách xa trung tâm huyện hàng chục km thì các hoạt động hỗ trợ thí sinh càng được quan tâm và triển khai thực hiện một cách chu đáo. Ảnh: TĐNA

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - Thái Minh Sỹ cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa cho các thí sinh, hoạt động cung cấp bữa ăn miễn phí, phòng nghỉ miễn phí được triển khai đồng bộ trên các cơ sở Đoàn toàn tỉnh gắn với nhu cầu của các thí sinh. Trong đó, các đơn vị nổi bật như Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp... đã chỉ đạo các Đội thanh niên tình nguyện triển khai nấu ăn và phục vụ hàng nghìn suất cơm và nước uống miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa nhằm khích lệ tinh thần các em thi tốt các môn tiếp theo. Ảnh: TĐNA

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - Thái Minh Sỹ cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa cho các thí sinh, hoạt động cung cấp bữa ăn miễn phí, phòng nghỉ miễn phí được triển khai đồng bộ trên các cơ sở Đoàn toàn tỉnh gắn với nhu cầu của các thí sinh. Trong đó, các đơn vị nổi bật như Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp... đã chỉ đạo các Đội thanh niên tình nguyện triển khai nấu ăn và phục vụ hàng nghìn suất cơm và nước uống miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa nhằm khích lệ tinh thần các em thi tốt các môn tiếp theo. Ảnh: TĐNA

Được biết, tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, các đội hình tình nguyện đã chuẩn bị hơn 600 suất cơm miễn phí cho các em học sinh, trong đó đa phần là các em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đối với huyện Thanh Chương, hơn 150 suất ăn miễn phí đã được hỗ trợ cho các em thuộc vùng tái định cư và huyện Quỳ Hợp là gần 200 suất... Ảnh: TĐNA

Được biết, tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, các đội hình tình nguyện đã chuẩn bị hơn 600 suất cơm miễn phí cho các em học sinh, trong đó đa phần là các em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đối với huyện Thanh Chương, hơn 150 suất ăn miễn phí đã được hỗ trợ cho các em thuộc vùng tái định cư và huyện Quỳ Hợp là gần 200 suất... Ảnh: TĐNA

Mỗi suất cơm đều được chuẩn bị một cách chỉn chu, đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi được trao tận tay cho các thí sinh. Ảnh: TĐNA

Mỗi suất cơm đều được chuẩn bị một cách chỉn chu, đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi được trao tận tay cho các thí sinh. Ảnh: TĐNA

Bên cạnh việc phát các suất ăn trực tiếp tại phòng thi, nhiều đơn vị cơ sở đoàn đã mượn nhà dân, nhà văn hóa để tạo không gian thoải mái nhất cho các thí sinh và người nhà thí sinh khi dùng bữa. Ảnh: TĐNA

Bên cạnh việc phát các suất ăn trực tiếp tại phòng thi, nhiều đơn vị cơ sở đoàn đã mượn nhà dân, nhà văn hóa để tạo không gian thoải mái nhất cho các thí sinh và người nhà thí sinh khi dùng bữa. Ảnh: TĐNA

Cùng với những lời động viên, thăm hỏi và truyền đạt kinh nghiệm đến từ các anh chị đoàn viên, thanh niên đi trước, các em thí sinh đã tạo cho mình một tâm lý thoải mái, tự tin nhất để hoàn thành tốt các môn thi còn lại. Ảnh: TĐNA

Cùng với những lời động viên, thăm hỏi và truyền đạt kinh nghiệm đến từ các anh chị đoàn viên, thanh niên đi trước, các em thí sinh đã tạo cho mình một tâm lý thoải mái, tự tin nhất để hoàn thành tốt các môn thi còn lại. Ảnh: TĐNA

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.