Âm mưu mới ở Ukraine nhằm phá vỡ lễ nhậm chức tổng thống của ông Zelensky

Vây cánh của Tổng thống đương nhiệm của Ukraine ông Petro Poroshenko đang chuẩn bị kế hoạch ngăn chặn lễ nhậm chức của ông Vladimir Zelensky, truyền thông Ukraine đưa tin.

Ekip của Petro Poroshenko đang chuẩn bị kế hoạch phá vỡ lễ nhậm chức của ông Vladimir Zelensky, trang web Strana.ua của Ukraine đưa tin có ghi nguồn trích dẫn.

Theo tin này, những người ủng hộ Tổng thống đương niệm có ý định làm cho Tòa án Hiến pháp sớm thông qua quyết định cách chức Chánh án Tòa án Hiến pháp Stanislav Shevchuk. Theo pháp luật Ukraina, trong thời gian lễ nhậm chức của tân tổng thống, chính Chánh án Tòa án Hiến pháp làm lễ tuyên thệ. Nếu Shevchuk bị bãi nhiệm, ông không thể đến dự lễ nhậm chức, và Zelensky không thể tuyên thệ nhậm chức tổng thống đúng hạn, lễ nhậm chức sẽ bị hoãn vô thời hạn cho đến bầu Chánh án Tòa án mới.

Các nguồn tin cho biết, chính bởi vậy những người ủng hộ Poroshenko có ý định cách chức Shevchuk. Để làm như vậy, Ủy ban Thường vụ của Tòa án Hiến pháp về các quy tắc và đạo đức phải đưa ra kết luận rằng, Shevchuk đã vi phạm kỷ luật, coi thường các nhiệm vụ của mình. Theo trang tin, dự thảo nghị quyết tương ứng đã được chuẩn bị. Ví dụ, trong số những vụ vi phạm, văn kiện nhắc đến lời tuyên bố của Shevchuk rằng, ông sẽ không cử hành lễ tuyên thệ cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu kết quả bầu cử bị gian lận.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, tổng giám đốc Viện các vấn đề khu vực Dmitry Zhuravlev bình luận về thông tin này của các phương tiện truyền thông Ukraina.

“Hành động như vậy sẽ không làm thay đổi gì cả. Ở đây có hai lựa chọn: hoặc là họ muốn kéo thời gian để “làm mất dấu vết” chừng nào họ vẫn nắm quyền, hoặc là trái với lẽ thường, họ vẫn muốn ngăn chặn tiến trình của Zelensky. Trên thực tế, điều đó sánh được với âm mưu đảo chính. Trong trường hợp đầu tiên, điều này là khá ngây thơ, và trong trường hợp thứ hai, tất nhiên, đây là một cuộc phiêu lưu”, - ông Dmitry Zhuravlev nói.

Vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Ukraine đã được tổ chức vào ngày 21 tháng Tư. Hai ứng cử viên là Tổng tống đương nhiệm Petro Poroshenko và người dẫn đầu vòng 1 Vladimir Zelensky. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương, Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo với 73,22% phiếu bầu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.