Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế

“Giải thưởng” kệch cỡm của tổ chức khủng bố Việt Tân

Lê Đình Lượng (SN 1965), trú tại xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân”; là đối tượng tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn.

Thời điểm những năm 2016, 2017, Lê Đình Lượng thường xuyên sử dụng Facebook “Lỗ Ngọc” để đăng tải hàng trăm tin, bài, bình luận có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Trong số đó, có 50 bài viết tuyên truyền, cổ súy cho tổ chức khủng bố "Việt Tân", có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 53 bài viết xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng Đảng, Nhà nước và kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, cùng nhiều bài đăng tải có nội dung kích động tuần hành biểu tình, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Lê Đình Lượng phải ngồi tù 20 năm vì tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.jpg
Lê Đình Lượng phải ngồi tù 20 năm vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngày 16/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Đình Lượng mức án 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 5 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Phiên tòa nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương và khắp cả nước. Tuy nhiên, với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, khi Lê Đình Lượng bị kết án, chúng xem đây là “mất mát lớn”, bởi vì Lượng là đối tượng hoạt động rất tích cực của tổ chức "Việt Tân" tại khu vực các tỉnh miền Trung. Lê Đình Lượng đã dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê nhiều người tham gia vào tổ chức "Việt Tân" nhằm thực hiện mục tiêu chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như: Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, Đinh Hữu Toàn, Ngô Văn Mai, Nguyễn Viết Dũng,...

Sau khi phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18/10/2018 đã tuyên y án sơ thẩm, biết không thể lật ngược được tình thế, tổ chức khủng bố Việt Tân tạo lập ra cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Từ đó, hàng năm, chúng phối hợp với các tổ chức phản động ở nước ngoài tiến hành trao giải cho những đối tượng gọi là “nhà hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam”.

bna_toan_canh_phien_xet_xu_phuc_tham6817400_18102018.JPG
Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Tư liệu

Năm 2023, từ đầu tháng 11, tổ chức khủng bố Việt Tân liên tục đăng tải những “thông báo mới”. Nội dung rằng, “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” năm 2023 sẽ được tổ chức tại Paris (Pháp), với chủ đề “75 năm Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền - tự do, bình đẳng, công lý cho Việt Nam”…

Âm mưu thâm độc đằng sau “giải thưởng”

Thực chất, sau khi Lê Đình Lượng bị bắt và phải ngồi tù, tổ chức khủng bố Việt Tân xem như mất đi một “kẻ cầm đầu” trong chiến dịch tuyên truyền, mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Với tâm lý “còn nước còn tát”, chúng tiến hành xây dựng Lê Đình Lượng trở thành một “hình tượng” của tổ chức. Từ đó, tiếp tục lợi dụng hình ảnh, cuộc đời của Lượng để vừa chống phá nước ta, vừa lôi kéo thêm các đối tượng bất mãn, đối tượng cơ hội chính trị.

Hàng năm, Việt Tân tìm mọi cách để móc nối với các đối tượng phản động lưu vong hoặc các tổ chức nhân quyền tự xưng ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Anh , Thuỵ Sỹ, Úc,… để tiến hành trao giải một cách rùm beng. Và tất nhiên, những kẻ đoạt giải cũng là các đối tượng núp bóng “nhà hoạt động nhân quyền” như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (blogger “Điếu cày"), Phan Thanh Hải (blogger "Anh ba Sài Gòn"), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga, Phạm Đoan Trang...

Tổ chức khủng bố Việt Tân lập ra cái gọi là giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng để chống phá Việt Nam.png
Tổ chức khủng bố Việt Tân lập ra cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” để chống phá Việt Nam.

Đặc biệt, để lôi kéo sự chú ý của dư luận, chúng lợi dụng sự kiện “75 năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” để bịp bợm, rêu rao việc trao “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Chúng sử dụng thủ đoạn đánh lận bản chất, đưa ra những lời lừa bịp dư luận dưới danh nghĩa “ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền”, đồng thời, lộ rõ ý đồ trục lợi, kiếm tiền khi kêu gọi sự tham gia tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Một Tuyên ngôn ra đời và ảnh hưởng tới nhân loại như vậy mà lại bị Việt Tân đưa ra làm trò đùa giỡn … Đáng phỉ báng hơn, cái gọi là“giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” đang trực tiếp xúc phạm đến giá trị của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, đến lương tri nhân loại.

Rõ ràng, thành lập và rêu rao cho “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”, mục đích thâm hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân là lợi dụng vấn đề nhân quyền để lôi kéo, tuyển dụng thành viên. Từ đó, chúng mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời, phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong để xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

tin mới

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.