Âm tính với Covid-19, hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào phiên tranh luận

Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah, diễn ra sáng 8/10.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 vài giờ trước khi ông tham gia cuộc tranh luận trực tiếp và duy nhất với ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris.
Nhiều người cho rằng, cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ là cuộc tranh luận Phó Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bà Harris và ông Pence. Ảnh: KT
Bà Harris và ông Pence. Ảnh: KT

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận, Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Vợ chồng Phó Tổng thống Pence đều nhận được kết quả xét nghiệm âm tính hàng ngày, kể từ khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ vào sáng sớm 2/10, rằng ông và Đệ Nhất phu nhân Melania Trump đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi Chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho biết ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước cuộc tranh luận.

Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên phó tổng thống đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah, trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải “vật lộn” với sự bùng phát dịch Covid-19 trong số nhân viên cấp cao. Ngoài vợ chồng Tổng thống Donald Trump, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và bốn cấp phó của bà McEnany, còn có hai Cố vấn cấp cao là Hope Hicks và Stephen Miller, đã được xác nhận dương tính virus SARS-CoV-2./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.