Ấn Độ bàn mua Su-57 và S-500 từ Nga, điểm kỹ thuật

CTVX01/12/2025 15:35

Bloomberg cho biết New Delhi sẽ nêu việc mua Su-57 và S-500 trong chuyến thăm 4-5/12 của Tổng thống Nga Vladimir Putin; tóm lược thông số và vai trò tác chiến

Theo Bloomberg dẫn nguồn thạo tin, Ấn Độ và Nga dự kiến thảo luận việc mua máy bay chiến đấu Su-57 và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày 4 - 5/12, nhân Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23. Nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi cũng hướng tới những thỏa thuận về sản xuất chung thiết bị quân sự.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước theo lời mời của Thủ tướng Shri Narendra Modi. Trong thời gian ở New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi; Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi tại Phủ Tổng thống. Chính phủ Ấn Độ nêu mục tiêu chuyến thăm là rà soát tiến triển quan hệ song phương, xác định tầm nhìn tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, toàn cầu cùng quan tâm.

Thông số kỹ thuật: Su-57 và S-500

Su-57: tính năng và hỏa lực

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp hệ thống điều khiển máy bay đối phương. Điểm mạnh của Su-57 gồm khả năng tàng hình và các công nghệ hàng không tiên tiến như radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cùng tổ hợp cảm biến và vũ khí hiện đại.

  • Tốc độ tối đa: 2.600 km/h
  • Trần bay: 20 km
  • Tải trọng vũ khí tối đa: khoảng 14 - 16 tấn
  • Số điểm treo vũ khí: 12; một số giá treo mang được tới 1,5 tấn mỗi quả
  • Vũ khí: tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc hồng ngoại; tên lửa không đối đất không điều khiển; bom thường; bom chùm; súng 30 mm bắn đạn nổ
 - Ảnh 1.
Máy bay chiến đấu Su-57.

S-500: phòng thủ tên lửa tầm cao

S-500 là hệ thống phòng không thế hệ mới do Tập đoàn Almaz-Antey phát triển, có khả năng tiêu diệt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và mục tiêu siêu thanh ở độ cao lên tới 200 km. Hệ thống được nêu có thể đánh chặn mọi máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay tàng hình. Sự xuất hiện của S-500 cho phép xây dựng mạng phòng thủ tên lửa nhiều lớp để đối phó hiệu quả các mối đe dọa trong chiến tranh hiện đại.

  • Tên lửa đánh chặn mới: 77N6-N và 77N6-N1; tốc độ hành trình từ 5 đến 7 km/s; tầm bắn 600 km; phương thức bắn-tiêu diệt (hit-to-kill)
  • Tương thích tên lửa của S-400: 40N6 (tầm bắn 380 km), 48N6 (250 km), 9M96 (120 km)

Bảng tóm tắt thông số

Thuộc tínhSu-57S-500
Vai tròMáy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ nămHệ thống phòng không thế hệ mới
Tốc độ/Tầm bắnTốc độ tối đa 2.600 km/hTầm bắn đánh chặn tới 600 km (77N6-N/N1)
Độ cao tác chiếnTrần bay 20 kmĐánh chặn mục tiêu ở độ cao tới 200 km
Tải trọng/Đạn14 - 16 tấn; 12 điểm treo, tới 1,5 tấn/giáTên lửa 77N6-N/N1; tương thích 40N6, 48N6, 9M96
Loại mục tiêuKhông, đất, biểnTiền đạo: hành trình, đạn đạo, siêu thanh; máy bay tàng hình

Khía cạnh chiến thuật và triển khai

Theo các thông tin hiện có, nội dung Su-57 và S-500 được nêu trong khuôn khổ thảo luận song phương. Ở góc độ thuần kỹ thuật, Su-57 đảm nhiệm phổ nhiệm vụ rộng từ ưu thế trên không đến tấn công mặt đất/biển, với ưu thế tàng hình, cảm biến và hỏa lực lớn. S-500 cung cấp tầng đánh chặn tầm xa, trần đánh chặn rất cao, bổ sung khả năng đối phó mục tiêu đạn đạo và siêu thanh, đồng thời tương thích đạn của S-400 để linh hoạt cấu hình tác chiến.

Mức độ tin cậy nguồn: Bloomberg dẫn nguồn thạo tin về nội dung có thể thảo luận liên quan mua sắm và sản xuất chung. Cho đến nay, chưa có công bố chính thức về số lượng, cấu hình hay thời điểm thực hiện. Các thông số kỹ thuật và khả năng nêu trên được trích theo mô tả trong nguồn.

0 0 0
x
Ấn Độ bàn mua Su-57 và S-500 từ Nga, điểm kỹ thuật
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO