Ấn Độ bắt một kỹ sư trong liên doanh sản xuất vũ khí với Nga

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một trong những nhân viên kỹ thuật của Liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace về tội gián điệp cho Pakistan, kênh truyền hình NDTV đưa tin, tham chiếu đến cảnh sát bang Uttar Pradesh.
Ảnh: AFP
Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: AFP
Người bị bắt là một nhân viên của bộ phận nghiên cứu kỹ thuật tên là Nishant Agraval có thâm niên làm việc bốn năm. Đồng nghiệp nhận xét ông là một kỹ sư xuất sắc.

Agrawal đã bị bắt trong một hoạt động chung, được thực hiện bởi tình báo quân sự Ấn Độ cùng với cảnh sát bang Uttar Pradesh và Maharashtra, kênh truyền hình thông báo.

"Chúng tôi đã tìm thấy thông tin rất nhạy cảm trên máy tính cá nhân của người này. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nghi phạm đã trao đổi thư từ trên Facebook với những người sử dụng từ Pakistan", Asim Arun, trưởng cơ quan cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết.

Agrawal bị buộc tội chuyển thông tin mật cho Cơ quan tình báo liên bang Pakistan, cũng như cho các cơ quan chức năng của một số quốc gia khác. Máy tính cá nhân và máy tính làm việc của nghi phạm đã bị thu hồi, đang tiến hành kiểm tra.

Trong khi đó, một số chuyên gia bày tỏ nghi ngờ rằng nhân viên này thực sự có quyền truy cập vào dữ liệu bí mật. BrahMos Aerospace chưa chính thức đưa ra bình luận về thông tin này.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.