Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền mà Ấn Độ chi cho ứng phó biến đổi khí hậu là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia này.

Chính phủ Ấn Độ vấp phải sự chỉ trích sau khi chi ngân sách 3,5 tỷ rupee (tương đương 52,8 triệu USD) cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong vòng 2 năm tới.

Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền đầu tư này là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia cũng như không đủ đối mặt với các thách thức.

an do bi chi trich vi chi cho ung pho voi bien doi khi hau qua thap hinh 0
Khô hạn ở Ấn Độ. Ảnh: econews.

Các chuyên gia cho rằng, Ấn Độ, quốc gia lớn thứ 7 trên thế giới với dân số hơn 1,2 tỷ người, có nhiều vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu nên rất cần nguồn quỹ lớn để ứng phó.

Giáo sư Lyla Mehta thuộc Viện nghiên cứu Phát triển (trụ sở ở Anh) cho rằng nhiều vùng ở Ấn Độ, cả nông thôn và thành thị sẽ cần giúp đỡ để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dẫn chứng là sau bão Aila năm 2009, chính quyền tiểu vùng Sunderbans đã phải chi tới 75 triệu USD để giải quyết hậu quả sau thiên tai cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo sư Mehta nêu bật các vấn đề ở Sunderbans, vùng đồng bằng trũng ở miền nam, nơi người dân đang di cư ra khỏi những vùng bị xói lở và nguy cơ nước biển dâng nhấn chìm.

Hiện Ấn Độ cũng đã áp dụng chính sách đánh thuế đối với các nhà máy đốt than gây ô nhiễm và dùng số tiền này tài trợ cho các chương trình năng lượng sạch.

Tuy nhiên, một phần quỹ đã được dùng cho việc làm sạch sông Hằng ô nhiễm, thay vì đáp ứng mục tiêu cơ bản đề ra là chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.