Ấn Độ đàm phán mua 114 tiêm kích Rafale: Thỏa thuận 24 tỷ USD và chuyển giao công nghệ
New Delhi đang hoàn tất đàm phán với Paris về hợp đồng cung cấp 114 máy bay Rafale phiên bản F4 và F5, trong đó phần lớn sẽ được sản xuất nội địa tại Ấn Độ.
Ấn Độ và Pháp hiện đang tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu để đi đến thỏa thuận mua sắm 114 máy bay chiến đấu đa năng Rafale cho Không quân Ấn Độ. Đây là một trong những thương vụ quân sự quy mô nhất với tổng giá trị ước tính đạt khoảng 2 nghìn tỷ rupee (tương đương 22 - 24 tỷ USD), nhằm củng cố đáng kể năng lực tác chiến trên không của nước này.

Chi tiết lộ trình bàn giao và sản xuất nội địa
Theo báo cáo từ Economic Times, gói thầu này bao gồm 90 chiếc thuộc phiên bản F4 hiện đại và 24 chiếc thuộc phiên bản F5 đang được phát triển. Để đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến trong thời gian ngắn, 18 máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao trực tiếp từ Pháp. Trong khi đó, 96 chiếc còn lại dự kiến sẽ được sản xuất tại Ấn Độ thông qua chương trình chuyển giao công nghệ toàn diện.
Các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy mạnh mẽ trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Ấn Độ dự kiến vào tháng 2/2026. Nội dung thỏa thuận không chỉ dừng lại ở việc cung cấp khung thân máy bay mà còn bao gồm hợp tác phát triển động cơ và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng bảo trì dài hạn tại địa phương.
Chiến lược mua sắm trực tiếp và tính đồng bộ cao
Không quân Ấn Độ đã đề xuất thực hiện một thỏa thuận liên chính phủ (G2G) trực tiếp với Pháp thay vì tổ chức đấu thầu quốc tế đa nhà cung cấp. Phương án này được đánh giá là tối ưu nhất để rút ngắn thời gian bàn giao và giảm thiểu các rủi ro về chi phí phát sinh. Quy trình mua sắm hiện đang chờ sự phê duyệt từ Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) và Ủy ban An ninh Chính phủ (CCS).

Việc mở rộng phi đội Rafale giúp Ấn Độ tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có tại hai căn cứ Ambala và Hasimara, vốn đã được đầu tư hầm trú ẩn kiên cố và thiết bị mô phỏng từ hợp đồng 36 chiếc năm 2016. Bên cạnh đó, việc Hải quân Ấn Độ cũng lựa chọn 26 chiếc Rafale-M cho tàu sân bay sẽ tạo ra sự đồng bộ lớn về huấn luyện và hậu cần giữa hai quân chủng.
Tầm nhìn về tiêm kích thế hệ thứ năm
Trong khi tập trung vào dự án Rafale, Không quân Ấn Độ vẫn đang xem xét các giải pháp tạm thời để lấp đầy khoảng trống năng lực trước khi dự án tiêm kích nội địa thế hệ thứ năm (AMCA) đi vào sản xuất hàng loạt năm 2035. Các ứng viên tiềm năng đang được cân nhắc bao gồm Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ. Đáng chú ý, Nga đã đưa ra đề nghị sản xuất Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ như một phần trong nỗ lực cạnh tranh tại thị trường quốc phòng lớn nhất khu vực này.


