Ấn Độ giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về mức 0 và 3 rupee mỗi lít
Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu nhằm ổn định thị trường nội địa trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Bộ Tài chính Ấn Độ đã công bố quyết định cắt giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel nhằm ứng phó với tình trạng biến động giá nhiên liệu toàn cầu. Động thái này diễn ra sau khi nguồn cung năng lượng bị đe dọa bởi các xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz.
Chi tiết mức điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt
Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 26/3, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng đã được giảm xuống còn 3 rupee/lít (khoảng 0,0318 USD), so với mức 13 rupee trước đó. Đáng chú ý, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel được đưa về mức 0 từ mức 10 rupee/lít.

Bộ trưởng Dầu mỏ Hardeep Singh Puri cho biết chính phủ chấp nhận tổn thất nguồn thu ngân sách đáng kể để hỗ trợ các doanh nghiệp lọc hóa dầu. Hiện tại, các công ty này đang ghi nhận mức lỗ khoảng 24 rupee/lít đối với xăng và 30 rupee/lít đối với dầu diesel trong bối cảnh chi phí nhập khẩu tăng cao.
Áp lực từ giá dầu thế giới và an ninh năng lượng
Giá dầu thô quốc tế đã vượt mốc 100 USD/thùng sau khi eo biển Hormuz – tuyến vận tải quan trọng chiếm khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ – đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ phụ thuộc hơn 90% nhu cầu vào nguồn cung từ nước ngoài.
| Mặt hàng | Thuế cũ (rupee/lít) | Thuế mới (rupee/lít) |
|---|---|---|
| Xăng | 13 | 3 |
| Dầu diesel | 10 | 0 |
Chuyên gia kinh tế Madhavi Arora từ Emkay Global ước tính chi phí ngân sách cho đợt cắt giảm thuế này có thể lên tới 1,55 nghìn tỷ rupee. Mức giảm này được kỳ vọng sẽ bù đắp từ 30% đến 40% khoản lỗ cho các đơn vị phân phối nhiên liệu tại thị trường nội địa.
Phản ứng của thị trường và các biện pháp bổ sung
Thị trường tài chính đã có phản ứng ngay sau thông báo. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Ấn Độ tăng 7 điểm cơ bản lên 6,95%, mức cao nhất trong 20 tháng qua. Trong khi đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn như Bharat Petroleum và HPCL đã tăng hơn 4% ngay khi mở cửa phiên giao dịch.
Bên cạnh việc giảm thuế nội địa, chính phủ Ấn Độ cũng áp thuế xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội biên. Cụ thể, thuế xuất khẩu dầu diesel được ấn định ở mức 21,5 rupee/lít và nhiên liệu hàng không là 29,5 rupee/lít. Trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 14 triệu tấn xăng và 23,6 triệu tấn dầu diesel.
Thủ tướng Narendra Modi khẳng định chính phủ đã xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo nguồn cung than đá cho sản xuất điện và phân bón phục vụ mùa vụ, nhằm duy trì sự ổn định kinh tế trong giai đoạn thị trường năng lượng có nhiều biến động.


