Ấn Độ: Máy bay cùng phi hành đoàn và hành khách mất tích bí ẩn

Theo Dương Lâm (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một chiếc máy bay vận tải quân sự của Ấn Độ đã bị mất liên lạc chiều nay và không hạ cánh theo đúng lịch trình.

Theo India Today, chiếc máy bay vận tải này là loại Antonov An-32. Trên máy bay có 5 hành khách và phi hành đoàn 8 người. Máy bay mất tích vào khoảng 14h30 chiều 3/6 (giờ Việt Nam) khi đang bay từ căn cứ Jorhat ở Assam tới sân bay Mechuka.

Máy bay được cho là mất liên lạc khoảng 35 phút sau khi cất cánh. 

Máy bay Ấn Độ mất tích bí ẩn
Một chiếc An-32 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Reuters

"Vì máy bay không hạ cánh theo đúng lịch, nên các hành động cần thiết đã được triển khai", một quan chức không quân Ấn Độ cho hay. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã triển khai nhiều lực lượng, gồm cả tiêm kích Su-30MKI và máy bay vận tải C-130, để tìm kiếm chiếc An-32.

Trong một thông điệp trên Twitter được đưa ra vài giờ sau khi chiếc An-32 mất tích, Không quân Ấn Độ cho hay các hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục cho tới đêm.

Sân bay Mechuka nằm ở thung lũng Mechuka thuộc bang Arunachal Pradesh, gần biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. 

Trước đó, vào tháng 7/2016, một chiếc An-32 của Ấn Độ chở 29 người cũng biến mất trên màn hình radar khi đang bay trên Vịnh Bengal. Sau 2 tháng tìm kiếm không có kết quả, Ấn Độ kết luận máy bay đâm xuống biển và toàn bộ người trên chiếc phi cơ xấu số đều đã thiệt mạng.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.