Ấn Độ mua 300 tên lửa không đối không tầm xa R-37M từ Nga trị giá 1,2 tỷ USD

Thành Vinh04/05/2026 21:01

Thương vụ cung cấp 300 tên lửa R-37M được kỳ vọng tạo bước ngoặt chiến thuật cho không quân Ấn Độ, giúp tăng gấp ba tầm bắn của các tiêm kích chủ lực Su-30MKI.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức ký kết hợp đồng mua 300 tên lửa không đối không tầm xa R-37M từ Nga. Thương vụ này có tổng giá trị ước tính hơn 1,2 tỷ USD, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực tác chiến cho lực lượng không quân quốc gia này.

Hợp đồng mua sắm tập trung vào việc nâng cao hiệu suất chiến đấu cho dòng tiêm kích hạng nặng Su-30MKI, vốn là lực lượng nòng cốt trong biên chế không quân Ấn Độ. Cho đến nay, R-37M được ghi nhận là loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu trên thế giới, có khả năng tác chiến tương đương với dòng PL-17 của Trung Quốc và AIM-174 của Mỹ.

Tên lửa không đối không tầm xa R-37M của Nga

Đặc tính kỹ thuật và khả năng tích hợp

Về bản chất, R-37M là dòng tên lửa kích cỡ lớn, ban đầu được phát triển riêng cho tiêm kích đánh chặn MiG-31BM. Tuy nhiên, do Su-30MKI cũng là một dòng tiêm kích hạng nặng, hệ thống này hoàn toàn có khả năng tích hợp loại vũ khí mới mà không gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất bay của máy bay.

Sức mạnh của R-37M đến từ các thông số kỹ thuật ấn tượng:

  • Tầm bắn: Từ 350 km đến 400 km.
  • Tốc độ tối đa: Đạt mức Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh).
  • Trọng lượng đầu đạn: 61 kg.

Việc trang bị R-37M giúp tăng gấp gần ba lần tầm dẫn bắn của các tiêm kích Su-30MKI. Đáng chú ý, quyết định này diễn ra song song với kế hoạch nâng cấp toàn diện phi đội Su-30MKI với sự hỗ trợ từ Nga. Giai đoạn đầu của dự án nâng cấp sẽ tập trung vào 84 máy bay, bao gồm việc tích hợp radar mới và các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Chiến lược hiện đại hóa không quân toàn diện

Thỏa thuận mua tên lửa R-37M chỉ là một phần trong kế hoạch mua sắm khí tài cao cấp của Ấn Độ. Trước đó, quốc gia này cũng đã phê duyệt mua 10 tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400 nhằm thiết lập lưới lửa bảo vệ không phận hiệu quả hơn.

Hệ thống phòng không tầm xa S-400

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 cũng đã bước sang giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu. Nếu được triển khai, việc kết hợp giữa Su-30MKI nâng cấp, Su-57 và hệ thống S-400 sẽ tạo ra một mạng lưới chia sẻ dữ liệu mục tiêu tối ưu, cho phép khai thác tối đa uy lực của tên lửa R-37M từ khoảng cách cực xa.

Giới phân tích quân sự đánh giá, khả năng tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như máy bay tác chiến điện tử hoặc hệ thống cảnh báo sớm (AEW&C) từ sâu trong lãnh thổ đối phương là ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ. Việc đẩy mạnh hợp tác với Nga diễn ra trong bối cảnh các đối tác phương Tây, điển hình là Pháp với dòng Rafale, vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chuyển giao công nghệ mà New Delhi đặt ra.

0 0 0
x
Ấn Độ mua 300 tên lửa không đối không tầm xa R-37M từ Nga trị giá 1,2 tỷ USD
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO