Quốc tế

Ấn Độ phản đối Mỹ sau các vụ tấn công tàu hàng ở Vịnh Oman làm 3 thủy thủ thiệt mạng

Hoàng Linh 13/06/2026 09:54

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để phản đối các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng ở Vịnh Oman khiến ba thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa New Delhi và Washington trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp.

afp__20260611__b6qu4ke__v3__highres__topshotusiranisraelwar.jpg
Hình ảnh cắt từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 11/6/2026, cho thấy cuộc tấn công mà quân đội Mỹ nói là nhằm vào tàu chở dầu M/T Jalveer treo cờ Guinea-Bissau. Ảnh AFP

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng có nhiều thủy thủ Ấn Độ làm việc tại vùng Vịnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 14/6, ông Jaishankar cho biết đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của New Delhi đối với các cuộc tấn công mà Ấn Độ cho là do Hải quân Mỹ thực hiện.

"Tôi đã nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của Ấn Độ đối với các cuộc tấn công của Hải quân Mỹ tại Vùng Vịnh khiến ba thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Những hành động gây chết người nhằm vào hoạt động vận tải thương mại như vậy là không thể biện minh", ông Jaishankar viết.

Ấn Độ liên tiếp phản đối ngoại giao

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ hai lần triệu tập Phó Đại sứ Mỹ tại New Delhi Jason Meeks trong vòng hai ngày để phản đối vụ việc.

afp__20260524__b3vj24j__v1__highres__indiausdiplomacy.jpg
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Hyderabad House ở New Delhi ngày 24/5/2026. Ảnh AFP

Theo phía Ấn Độ, ngày 11/6, ba thủy thủ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu MT Settebello treo cờ Palau ngoài khơi Oman.

Trước đó, ngày 8/6, tàu chở dầu MT Marivex, cũng treo cờ Palau, bị tấn công. Nhà chức trách Oman đã triển khai trực thăng sơ tán 24 thủy thủ Ấn Độ khỏi con tàu gặp nạn.

Ngày 12/6, một tàu chở dầu treo cờ Guinea-Bissau tiếp tục bị tấn công. New Delhi cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn, trong đó có 20 công dân Ấn Độ, đã được giải cứu an toàn.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay về cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang duy trì liên lạc trực tiếp với Chính phủ Ấn Độ liên quan đến vụ việc.

Lo ngại gia tăng đối với an ninh hàng hải

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia cung cấp lực lượng thuyền viên thương mại lớn nhất thế giới. Theo Bộ Hàng hải Ấn Độ, nước này có hơn 320.000 thủy thủ đang làm việc trên các tàu vận tải quốc tế tính đến năm 2025.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Bộ Hàng hải Ấn Độ đã khuyến cáo các thủy thủ nước này làm việc trên tàu treo cờ Ấn Độ hoặc tàu nước ngoài đi qua khu vực xung đột phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất.

Hải quân Ấn Độ cũng cho biết vừa hoàn thành một chiến dịch có độ rủi ro cao nhằm tháo gỡ đầu đạn tên lửa chưa phát nổ trên tàu chở dầu MT Olympic Life. Con tàu treo cờ Quần đảo Marshall này từng bị trúng đạn ngoài khơi Oman ngày 26/5 nhưng vẫn di chuyển an toàn tới cảng Kochi ở miền Nam Ấn Độ.

Theo Hải quân Ấn Độ, đầu đạn đã xuyên qua thân tàu, đi qua nhiều khoang kết cấu trước khi mắc lại bên trong một bồn chứa nhiên liệu.

Tình hình an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Trong khi Iran hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, Mỹ cũng áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Nguồn afp
http://doc.afp.com/B6UU2KE
Copy Link
http://doc.afp.com/B6UU2KE
0 0 0
x
Ấn Độ phản đối Mỹ sau các vụ tấn công tàu hàng ở Vịnh Oman làm 3 thủy thủ thiệt mạng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO