Ấn Độ phê duyệt mua thêm 5 hệ thống S-400 sau hiệu quả thực chiến ấn tượng

Thành Vinh01/04/2026 18:02

Sau màn thể hiện tại Chiến dịch Sindoor, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ quyết định tăng cường lưới lửa phòng không bằng việc đặt hàng thêm 5 hệ thống S-400 từ Nga.

Việc tăng cường năng lực phòng không đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quân sự của Ấn Độ. Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, đã chính thức phê duyệt đề xuất mua thêm 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho lực lượng không quân. Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả tác chiến thực tế và nhu cầu bảo vệ không phận trước các thách thức hiện đại.

Chiến lược phòng thủ đa tầng và hợp tác Ấn - Nga

Song song với thỏa thuận S-400, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 4,5 tỷ Rupee (khoảng 46 triệu USD) với Tập đoàn Rosoboronexport của Nga để mua sắm hệ thống phòng không tự hành Tunguska. Đây là bước đi nhằm xây dựng mạng lưới phòng thủ đa lớp, giúp lục quân đối phó hiệu quả với máy bay, thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa hành trình.

Hệ thống phòng không S-400 triển khai thực chiến

Trong chiến tranh hiện đại, các hệ thống phòng không không chỉ đóng vai trò bảo vệ tài sản chiến lược mà còn thiết lập trạng thái chống xâm nhập vùng trời (A2/AD). Điều này buộc máy bay cảnh báo sớm (AEW&C) và máy bay tiếp dầu của đối phương phải hoạt động ở khoảng cách xa, hạn chế khả năng hỗ trợ các chiến dịch mặt đất.

S-400: Năng lực răn đe và kết quả thực chiến

Hệ thống S-400 của Nga sở hữu khả năng liên kết dữ liệu tập trung, có thể điều khiển 72 xe phóng với tối đa 384 tên lửa. Với 4 loại radar và 4 loại tên lửa khác nhau, hệ thống có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600km và tiêu diệt ở cự ly 400km.

Thông số kỹ thuật và khả năng cơ động của tổ hợp S-400

Đáng chú ý, trong Chiến dịch Sindoor diễn ra vào tháng 5/2025, S-400 đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Thống tướng AP Singh, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, đánh giá đây là công cụ răn đe đầy uy lực. Các báo cáo ghi nhận hệ thống này đã tiêu diệt một mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách kỷ lục 314km và duy trì khả năng sống sót cao nhờ chiến thuật "bắn và chạy".

Thông số kỹ thuật ấn tượng của S-400:

  • Tốc độ đánh chặn: Lên tới Mach 14 (17.000 km/h).
  • Thời gian triển khai: 5 phút từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu.
  • Thời gian phản ứng: 10 giây.
  • Khả năng cơ động: 60km/h trên đường nhựa và 25km/h trên địa hình phức tạp.

Tunguska và giải pháp chống Drone

Đối với nhiệm vụ phòng không tầm thấp (SHORAD), hệ thống 2K22 Tunguska đóng vai trò là "chiếc ô" bảo vệ các đội hình lục quân cơ động. Hệ thống này kết hợp giữa tên lửa 9M311 (tầm bắn 10km) và pháo tự động 30mm hai nòng với tốc độ bắn 5.000 phát/phút. Trong bối cảnh drone bầy đàn trở thành mối đe dọa thường trực, hỏa lực pháo của Tunguska được đánh giá là giải pháp kinh tế và hiệu quả cao.

Tiến độ bàn giao và tầm nhìn dài hạn

Tính đến tháng 3/2026, Nga đã bàn giao 3 trên 5 hệ thống S-400 theo hợp đồng năm 2018. Đơn vị thứ 4 dự kiến bàn giao vào tháng 5/2026 và đơn vị cuối cùng vào tháng 11/2026. Với diện tích lục địa hơn 3,2 triệu km2 và đường biên giới phức tạp, Ấn Độ dự kiến cần khoảng 20 hệ thống tầm xa trong tương lai.

Để tự chủ công nghệ, New Delhi đang triển khai dự án nội địa mang tên "Kusha". Hệ thống này được kỳ vọng sẽ sở hữu sức mạnh tương đương S-400 và hướng tới các tiêu chuẩn của S-500, nhằm hoàn thiện lưới lửa phòng không quốc gia.

0 0 0
x
Ấn Độ phê duyệt mua thêm 5 hệ thống S-400 sau hiệu quả thực chiến ấn tượng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO