Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

"Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo", Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ nói

Chính phủ Ấn Độ hiện đang “nỗ lực hết mức có thể” để lấy lại viên kim cương quý gia Koh-i-noor từ Vương Quốc Anh, bất chấp lời khuyên của Tổng chưởng lý Ấn Độ rằng nên để viên kim cương ở lại nước Anh.

Trước đó, Ấn Độ đã nhiều lần yêu cầu Anh trả lại viên kim cương 105 cara, từng được trình diện trước Nữ hoàng Victoria vào năm 1850. Hiện nay, viên kim cương trở thành một phần của chiếc vương miện Crown Jewels nằm trong Tháp London. 

an do quyet doi vien kim cuong da tung tang cho nu hoang anh hinh 0
Viên kim cương trở thành một phần của chiếc vương miện Crown Jewels nằm trong Tháp London. (ảnh: BBC).

Tổng Chưởng lý của Ấn Độ đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ngày 19/4, ông đã nói với Tòa án Tối cao rằng nên từ bỏ tuyên bố đối với viên kim cương nữa, bởi vì viên kim cương này đã được đưa đến Anh như một món quà của một vị vua Ấn Độ vào năm 1851 chứ không phải là bị đánh cắp như nhiều người Ấn Độ ngày nay vẫn nghĩ.

Ngày 20/4, Chính quyền Ấn Độ cho biết, quan điểm của Tổng chưởng lý không đại diện cho quan điểm của đất nước. “Chính phủ Ấn Độ tiếp tục tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo”, Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ tuyên bố.

Bộ này cho biết thêm, viên kim cương có “giá trị nghệ thuật với gốc rễ trong lịch sử của đất nước chúng ta (Ấn Độ)” và Thủ tướng Narendra Modi quyết tâm mang viên kim cương quay trở lại.

Vào năm ngoái, một luật sư ở Pakistan, hàng xóm của Ấn Độ, đã nộp đơn yêu cầu tòa án kêu gọi mang viên kim cương quay về. Ấn Độ và Pakistan trước đây là một khu vực chung dưới thời thực dân Anh quốc. Năm 1947, Ấn Độ và Pakistan mới trở thành 2 quốc gia độc lập với nhau.  

Koh-i-Noor sau đó đã được gắn vào vương miện của nữ hoàng Elizabeth tại lễ đăng quang của chồng bà, vua George VI vào năm 1937. Khi bà mất, vương miện này được đặt vào quan tài của bà vào năm 2002./.

Viên kim cương Koh-i-noor (có nghĩa là “Ngọn núi của Ánh sáng) là một viên kim cương vô cùng nổi tiếng được gắn lên chiếc vương miện của Nữ hoàng Anh.

Viên kim cương ban đầu được tìm thấy tại một khu mỏ Golconda ở Ấn Độ và trở thành nguyên nhân gây ra hàng loạt những âm mưu tranh giành nó hàng thế kỷ.

Viên kim cương đã qua sự sở hữu của nhiều người như hoàng tử Mughal, các chiến binh Iran, những nhà cầm quyền Afghan và hoàng tộc Punjab trước khi rơi vào tay của thực dân Anh vào năm 1849. 

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.