Ấn Độ sẽ trở thành 'nước Mỹ thứ 2'?

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Ấn Độ tại Washington, đã tuyên bố, Ấn Độ sẽ sớm trở thành một quốc gia như Mỹ, tạo môi trường thuận lợi cho công dân của mình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TASS
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TASS

"Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi đến bao giờ đất nước của chúng ta sẽ giống như Mỹ. Tôi đảm bảo rằng, điều này sẽ đến với chúng ta trong tương lai gần" - Thủ tướng Modi nói với công dân của mình.

Theo ước tính, cộng đồng người Ấn tại Mỹ đạt khoảng 5 triệu người - một con số không hề nhỏ. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Ấn Độ thẳng thắn nhìn nhận rằng, nhiều người Ấn Độ nhập cư sang Mỹ đã rất thành công trong sự nghiệp, bởi tại Mỹ có môi trường thuận lợi phát triển, đầu tư và sáng tạo.

Trò chuyện với công dân của mình, ông Modi nói: "Chính những câu chuyện thành công của các bạn là lý do để thúc đẩy những nhà cầm quyền Ấn Độ cần quan tâm và nhanh chóng đáp ứng cho 1,2 tỷ người Ấn - không thua kém bất kỳ công dân nước nào, có điều kiện thuận lợi để phát triển, và thu hút đầu tư".

Đồng thời, Thủ tướng Modi kêu gọi cộng đồng người Ấn tại Mỹ thường xuyên duy trì mối quan hệ, đầu tư kiều hối, đóng góp cho sự tiến bộ của đất nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm cấp cao tới Mỹ, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm lần này sẽ bàn nhiều vấn đề với Tổng thống Donald Trump, thúc đẩy các ưu tiên như chống khủng bố, các căng thẳng đang tồn tại trong khu vực, hiện đại hóa quốc phòng, và vai trò của Ấn Độ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc gặp Mỹ - Ấn được đánh giá là "muộn màng" kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, song cuộc hẹn giữa hai nhà lãnh đạo vẫn được trông đợi. Điểm nhấn trong chuyến thăm lần này được nhận định sẽ là các thỏa thuận quốc phòng. Trong đó quan trọng nhất sẽ là thỏa thuận mua 22 máy bay không người lái Guardian trị giá hơn 2 tỷ USD của Mỹ. 

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.