Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu cọ tháng 1/2026 lên mức cao nhất 4 tháng
Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ đạt 766.000 tấn trong tháng 1/2026 nhờ lợi thế giá rẻ, trong khi nhập khẩu dầu đậu tương giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng.
Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, đã ghi nhận lượng dầu cọ nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 766.000 tấn. Đây là mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ từ mức 507.204 tấn của tháng 12/2025.
Cơ cấu nhập khẩu dầu thực vật của Ấn Độ tháng 1/2026
Theo dữ liệu từ các thương nhân, xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang dầu cọ đã khiến nhu cầu đối với các loại dầu thực vật khác sụt giảm nghiêm trọng. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết biến động nhập khẩu giữa các loại dầu chính:
| Loại dầu | Sản lượng tháng 1/2026 (tấn) | Biến động so với tháng trước |
|---|---|---|
| Dầu cọ | 766.000 | Tăng 51% |
| Dầu đậu tương | 280.000 | Giảm 45% (Mức thấp nhất 19 tháng) |
| Dầu hướng dương | 269.000 | Giảm 23% |
| Tổng cộng | 1.320.000 | Giảm 3,5% |
Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ của dầu cọ là do mức chiết khấu hấp dẫn. Hiện nay, dầu cọ đang được giao dịch với giá thấp hơn 100 USD/tấn so với dầu đậu tương. Lợi thế về chi phí này đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đẩy mạnh mua vào loại dầu từ Indonesia và Malaysia, đồng thời cắt giảm các đơn hàng dầu đậu tương và dầu hướng dương đắt đỏ hơn.

Áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu
Sự gia tăng tiêu thụ từ Ấn Độ được dự báo sẽ giúp giải phóng lượng tồn kho tại các quốc gia sản xuất hàng đầu như Indonesia và Malaysia. Điều này đồng thời hỗ trợ giá dầu cọ chuẩn FCPOc3 trên sàn Malaysia, nhưng lại gây áp lực giảm giá đáng kể lên dầu đậu tương Boc2 tại thị trường Mỹ.
Đáng chú ý, nhiều đơn hàng dầu đậu tương từ Nam Mỹ đã bị hủy bỏ do đồng rupee suy yếu và chênh lệch giá giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Ông Aashish Acharya, Phó Chủ tịch của Patanjali Foods Ltd., cho biết khoảng 35.000 - 40.000 tấn dầu đậu tương từ Brazil và Argentina dự kiến giao trong giai đoạn tháng 2 và tháng 4 đến tháng 7 đã bị hủy. Tổng số lượng hàng bị hủy trong đợt này có thể vượt quá 50.000 tấn.
Triển vọng thị trường ngắn hạn
Ấn Độ hiện phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài cho gần 60% nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật trong nước. Nước này chủ yếu mua dầu cọ từ Đông Nam Á và nhập khẩu dầu đậu tương, hướng dương từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine.
Sandeep Bajoria, Giám đốc điều hành của Sunvin Group, nhận định: "Nhập khẩu dầu cọ dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trong tháng 2/2026. Trong khi đó, dầu đậu tương và dầu hướng dương vẫn sẽ chịu áp lực giảm do các rào cản về giá và biến động tỷ giá". Dữ liệu chính thức từ Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ Ấn Độ dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 2 này để xác nhận các con số ước tính trên.


