Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không vác vai VSHORADS thế hệ mới

Thành Vinh28/02/2026 06:30

Tổ chức DRDO Ấn Độ vừa thực hiện thành công 3 đợt bắn thử hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp VSHORADS, tăng cường khả năng đánh chặn UAV và máy bay tầm thấp.

Ấn Độ vừa ghi nhận bước tiến quan trọng trong năng lực quốc phòng khi thực hiện thành công liên tiếp 3 cuộc phóng thử hệ thống phòng không tầm rất ngắn (VSHORADS). Các đợt thử nghiệm được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) tại Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, ngoài khơi bang Odisha.

Tên lửa phòng không Ấn Độ khai hỏa trong đợt thử nghiệm
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Akash-NG thế hệ mới tại Odisha ngày 12/1/2024. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Mục tiêu trọng tâm của loạt thử nghiệm lần này là xác nhận khả năng của hệ thống tên lửa trong việc tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh ở nhiều dải tốc độ, khoảng cách và độ cao khác nhau. Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đề ra trong việc đánh chặn các mục tiêu giả định.

Năng lực tác chiến và thông số kỹ thuật

VSHORADS là loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), cho phép lực lượng bộ binh triển khai cơ động và phản ứng nhanh trước các mối nguy hiểm ở cự ly gần. Trong chiến tranh hiện đại, hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ binh lính và các địa điểm trọng yếu khỏi các phương tiện bay thấp như thiết bị bay không người lái (UAV) và máy bay cánh cố định.

Đáng chú ý, thiết kế của VSHORADS tập trung vào tính linh hoạt, giúp quân đội Ấn Độ có thể nhanh chóng bắn hạ các mối nguy hiểm đang tiến đến ở cự ly gần một cách hiệu quả nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã đánh giá cao thành công này, gọi đây là sự tái khẳng định mạnh mẽ năng lực của hệ thống phòng không nội địa.

Bước tiến trong chiến lược tự chủ quốc phòng

Thành công của dự án VSHORADS đưa Ấn Độ tiến gần hơn đến mục tiêu tự sản xuất vũ khí phòng không hiện đại. Đây là một phần quan trọng trong sáng kiến "Ấn Độ tự lực" (Atmanirbhar Bharat), nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn vũ khí nhập khẩu từ nước ngoài.

Việc làm chủ công nghệ tên lửa tầm thấp không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ biên giới mà còn khẳng định vị thế của DRDO trong việc phát triển các khí tài quân sự công nghệ cao. Trong thời gian tới, hệ thống dự kiến sẽ trải qua thêm các bài kiểm tra môi trường khắc nghiệt trước khi chính thức được đưa vào biên chế quân đội.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không vác vai VSHORADS thế hệ mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO