Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường Pinaka tầm bắn 120 km

Thành Vinh03/01/2026 13:45

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa xác nhận thử nghiệm thành công biến thể tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka với độ chính xác tuyệt đối ở cự ly 120 km.

Ngày 29 tháng 12, Ấn Độ đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka (LRGR 120). Sự kiện diễn ra tại Thao trường thử nghiệm tích hợp ở Chandipur, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực hỏa lực cho lực lượng pháo binh nước này.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka với độ chính xác Cao
Ngoài phục vụ trong nước, các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường Pinaka đang được Ấn Độ xúc tiến xuất khẩu.

Đột phá về tầm bắn và độ chính xác

Tên lửa LRGR 120 đã chứng minh khả năng thực hiện toàn bộ các thao tác bay theo kế hoạch trước khi tấn công mục tiêu với độ chính xác được các quan chức mô tả là hoàn hảo. Theo thông cáo từ DRDO, toàn bộ quỹ đạo bay đã được các thiết bị đo đạc theo dõi chặt chẽ, xác nhận các thông số về dẫn hướng, điều khiển và hiệu suất ở tầm bắn tối đa 120 km.

Hệ thống LRGR 120 là thành quả của sự phối hợp giữa nhiều đơn vị nghiên cứu trọng điểm bao gồm Viện Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu Năng lượng Cao, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng và Trung tâm Nghiên cứu Imarat. Việc đánh giá kết quả do Thao trường thử nghiệm tích hợp và Viện Kiểm chứng và Thử nghiệm đảm nhiệm.

Tính linh hoạt và khả năng tương thích cao

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của đợt thử nghiệm này là việc sử dụng bệ phóng Pinaka tiêu chuẩn đang được Quân đội Ấn Độ vận hành. Điều này chứng minh khả năng của hệ thống trong việc triển khai nhiều biến thể tên lửa có tầm bắn khác nhau mà không cần sửa đổi cấu trúc bệ phóng.

Tổ hợp Pinaka của Ấn Độ có khả năng phóng nhiều loại tên lửa dẫn đường lợi hại
Tổ hợp Pinaka của Ấn Độ có khả năng phóng nhiều loại tên lửa dẫn đường lợi hại.

Đặc tính này mang lại tính linh hoạt cao trong hoạt động tác chiến thực địa, cho phép lực lượng pháo binh tùy chỉnh hỏa lực theo khoảng cách mục tiêu một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định hệ thống mới này sẽ là "bước ngoặt" cho lực lượng pháo binh, tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ và tấn công của quân đội.

Tầm nhìn chiến lược của chương trình Pinaka

Tên lửa LRGR 120 là phiên bản dẫn đường tầm xa nhất từng được thử nghiệm trong chương trình Pinaka. Từ một hệ thống rocket không điều khiển ban đầu, Pinaka đã tiến hóa mạnh mẽ thành các biến thể dẫn đường có độ chính xác cao và tầm bắn mở rộng. Sự thành công của cuộc thử nghiệm tại Chandipur không chỉ củng cố vị thế của DRDO trong việc tự chủ công nghệ quốc phòng mà còn tạo đà cho các kế hoạch xuất khẩu hệ thống này ra thị trường quốc tế.

Ông Samir V Kamat, Chủ tịch DRDO, đã biểu dương các đội ngũ nghiên cứu vì đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ. Việc duy trì độ chính xác ở tầm bắn xa là minh chứng cho sự hoàn thiện của hệ thống điều hướng và kiểm soát hỏa lực của Ấn Độ trong bối cảnh công nghệ quân sự hiện đại.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường Pinaka tầm bắn 120 km
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO