Ấn Độ tiếp nhận trung đoàn S-400 thứ tư và phê duyệt kế hoạch nhân đôi quy mô
Không quân Ấn Độ vừa nhận thêm một trung đoàn tên lửa S-400 từ Nga, đồng thời phê duyệt mua thêm 5 hệ thống mới sau những màn trình diễn thực chiến ấn tượng vào năm 2025.
Không quân Ấn Độ (IAF) đã chính thức tiếp nhận trung đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400 thứ tư từ Nga. Theo kế hoạch, trung đoàn thứ năm — đơn vị cuối cùng trong hợp đồng gốc ký kết năm 2018 — sẽ được bàn giao trước khi năm nay kết thúc. Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa năng lực phòng thủ bầu trời của quốc gia Nam Á này.
Hợp đồng 5 trung đoàn S-400 trị giá 5,43 tỷ USD được New Delhi và Moscow ký kết vào tháng 10/2018. Mỗi trung đoàn được cấu trúc gồm hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn triển khai 8 bệ phóng tên lửa cùng hệ thống radar hỗ trợ, trung tâm chỉ huy và xe nạp đạn đồng bộ.
Hiệu quả thực chiến thúc đẩy nhu cầu mở rộng quy mô
Quyết định mở rộng kho vũ khí S-400 của Ấn Độ được đưa ra sau khi hệ thống này trải qua đợt thử lửa thực chiến cường độ cao ngoài lãnh thổ Nga vào tháng 5/2025. Trong các cuộc đụng độ, các đơn vị S-400 của Ấn Độ được ghi nhận đã bắn hạ ít nhất 5 tiêm kích và một máy bay trinh sát điện tử hoặc cảnh báo sớm (AEW&C) ở khoảng cách lên tới 300 km.

Nhờ hiệu suất ấn tượng này, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào tháng 3/2026 đã phê duyệt mua thêm 5 trung đoàn nữa. Quyết định này nâng tổng quy mô kho vũ khí dự kiến lên tới 10 trung đoàn, tương đương 20 tiểu đoàn hỏa lực.
Ưu thế công nghệ: Tốc độ Mach 14 và khả năng chống tàng hình
S-400 được thiết kế để đối phó với các thách thức từ máy bay và tên lửa tàng hình thế hệ mới. Hệ thống sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội, bao gồm tính cơ động cao và tầm bắn tối đa lên tới 400 km. Tên lửa của hệ thống có thể đạt vận tốc vượt ngưỡng Mach 14 để tiêu diệt các mục tiêu bay nhanh.
Hệ thống radar đa tầng
Cảm biến chính của S-400 là radar giám sát toàn cảnh 91N6 ‘Big Bird’, có phạm vi phát hiện lên tới 600 km và khả năng bám bắt đồng thời hàng trăm mục tiêu. Để tăng cường khả năng nhận thức tình huống đối với các mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) cực nhỏ, hệ thống hiện đã tích hợp thêm radar đa băng tần 3D Nebo-M, giúp duy trì khả năng quan sát vượt trội trước các phương tiện bay tàng hình.
Năng lực cung ứng và triển vọng hợp tác Nga - Ấn

Nga đã đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở sản xuất như Nhà máy Obukhov ở St. Petersburg, Nhà máy Avitek ở Kirov và Nhà máy NMP ở Nizhniy Novgorod để duy trì tốc độ xuất xưởng các hệ thống phòng không. Mặc dù nhu cầu nội địa của Nga tăng cao do xung đột tại Ukraine, việc bàn giao cho Ấn Độ vẫn được duy trì như một ưu tiên chiến lược.
Bên cạnh S-400, Ấn Độ và Nga cũng đang thảo luận về các dự án quân sự lớn khác, bao gồm việc nâng cấp sâu phi đội tiêm kích tầm xa Su-30MKI và khả năng New Delhi đặt mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Sự kết hợp giữa lưới lửa phòng không tầng cao và các tiêm kích thế hệ mới được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện an ninh tại khu vực Nam Á.


