Ấn Độ tiếp tục lắp ráp iPhone từ linh kiện nhập Trung Quốc dù quan hệ hai bên vẫn căng thẳng

Hải quan Ấn Độ đã ngừng cản trở việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, nơi vẫn tiếp tục sản xuất iPhone.
Các công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp của Foxconn. Ảnh: Bloomberg
Các công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp của Foxconn. Ảnh: Bloomberg

Vụ xung đột xảy ra hổi tháng 6 năm nay khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở biên giới Trung - Ấn, đẩy quan hệ giữa hai nước xấu đi. Chính quyền Ấn Độ đã chặn nguồn cung từ Trung Quốc. Điều này khiến một số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Nhà máy Foxconn, đơn vị chuyên sản xuất điện thoại thông minh iPhone cho Apple phải ngừng lắp ráp, dẫn đến thời hạn hợp đồng bị bỏ lỡ và nhân viên công ty phải nghỉ việc cả tuần.

Thời điểm này, Ấn Độ thông báo rằng hàng hóa từ Trung Quốc sẽ không còn bị cấm nhập khẩu. Điều này sẽ cho phép Foxconn tiếp tục sản xuất iPhone tại các nhà máy ở Ấn Độ.

Ấn Độ là quốc gia lắp ráp iPhone SE và iPhone XR. Việc sản xuất tại Ấn Độ cho phép Apple giảm chi phí điện thoại thông minh vì thuế nhập khẩu thấp.

Trước đó, Ấn Độ chặn TikTok, WeChat, Weibo và 56 ứng dụng khác của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình. Theo nhà chức trách Ấn Độ, những ứng dụng này có thể làm tổn hại chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự công cộng của Ấn Độ. Các chuyên gia cho rằng lý do của lệnh cấm là quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ xấu đi.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.