Ấn Độ yêu cầu Canada rút 41 nhà ngoại giao về nước

Hoàng Bách (Theo Reuters, FT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Theo thông tin được tờ Financial Times đăng tải hôm 3/10, Ấn Độ đã yêu cầu Canada phải rút 41 nhà ngoại giao về nước trước ngày 10/10.

Công dân Canada Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phe ly khai người Sikh bị sát hại tại vùng ngoại ô Vancouver hồi tháng 6. Ảnh Reuters.jpeg
Công dân Canada Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phe ly khai người Sikh bị sát hại tại vùng ngoại ô Vancouver hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Các quan hệ giữa Ấn Độ và Canada đã trở nên căng thẳng một cách nghiêm trọng liên quan đến việc Canada nghi ngờ các cơ quan chính phủ Ấn Độ có vai trò trong vụ ám sát xảy ra hồi tháng 6 ở Canada nhằm vào thủ lĩnh phe ly khai người Sikh và là công dân Canada - Hardeep Singh Nijjar. Nhân vật này bị phía Ấn Độ xem là “phần tử khủng bố”.

Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc mà họ cho là phi lý này.

Theo Reuters, tờ Financial Times đã dẫn lời những người nắm rõ yêu cầu của Ấn Độ, khẳng định Ấn Độ đã đe doạ sẽ thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của những nhà ngoại giao thuộc diện phải rời đi nhưng vẫn ở lại sau ngày 10/10 tới.

Canada có 62 nhà ngoại giao tại Ấn Độ, và Ấn Độ từng tuyên bố con số này phải giảm xuống còn 41.

Các bộ ngoại giao của Ấn Độ và Canada hiện chưa đưa ra phản hồi ngay trước đề nghị bình luận từ phía truyền thông.

Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết tồn tại "không khí bạo lực" và "bầu không khí đe dọa" đối với các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Canada, nơi sự hiện diện của các nhóm ly khai người Sikh đã khiến New Delhi thất vọng.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.