Ấn tượng 7 đóa sen 'khổng lồ' mừng Lễ Phật đản tại chùa Ông (Hưng Nguyên) ​

(Baonghean.vn) - Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, chùa Ông ở xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức các hoạt động như: Lễ rước Phật và Lễ tắm Phật, phóng sinh chim bồ câu, trang trí lồng đèn, treo cờ và đặc biệt là thắp sáng 7 đóa hoa sen khổng lồ để kính mừng đại lễ.
Năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Phật đản tại chùa được thực hiện đơn giản và áp dụng đầy đủ các biện pháp "5K" để phòng dịch. Các phật tử khi về với chùa đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và đơn vị tổ chức. Ảnh: Thu Hương
Năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Phật đản tại chùa được thực hiện đơn giản và áp dụng đầy đủ các biện pháp "5K" để phòng dịch. Các phật tử khi về với chùa đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và đơn vị tổ chức. Ảnh: Thu Hương

 
Ảnh: Thu Hương
Ấn tượng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 năm nay tại chùa Ông, xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) là 7 đóa hoa sen khổng lồ được các phật tử kính mừng đại lễ. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Các quý thầy kính lễ Phật đản và chiêm ngưỡng đài sen. Đại đức Thích Nguyên Tâm, trụ trì chùa Ông, xã Hưng Thành cho biết: “Các đóa sen được thiết kế 32 cánh; bình quân mỗi đóa sen cao 1,3 mét, chu vi 3 mét, được làm hoàn thành trong thời gian 1 tháng". Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu HươngCác đóa sen kính mừng đại lễ Phật đản được lắp ráp công phu, có thể thả dưới nước và sử dụng lâu dài. Ảnh: Thu Hương.
Ảnh: Thu Hương
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ kính mừng Phật đản – Phật lịch 2561, sáng 21/5 (nhằm ngày 10/4 âm lịch), chùa Ông tổ chức trọng thể Lễ rước Phật và lễ tắm Phật theo nghi lễ truyền thống. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
 Lễ phóng sinh chim bồ câu tại chùa Ông, xã Hưng Thành để cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, mong cho huyện nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân mùa màng bội thu. Ảnh: Thu Hương

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.