Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, tăng huyết áp sau chia tay Brad Pitt

Angelina Jolie mới đây đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau khi ly hôn với Brad Pitt. Nữ minh tinh khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tiết lộ cô được chẩn đoán đã mắc bệnh liệt nửa cơ mặt và chứng tăng huyết áp.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair vào hôm thứ 4, Angelina Jolie đã có những chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn với Brad Pitt là tập trung chăm sóc sức khỏe và các con của cô. Nữ diễn viên trải lòng về những khó khăn khi mắc căn bệnh Bell's Palsy (liệt nửa cơ mặt) trong những năm qua cho đến cuộc hôn nhân ồn ào với người chồng cũ.

Angela Jolie xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair.
Angela Jolie xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair.

Nữ minh tinh 42 tuổi tiết lộ rằng ngoài căn bệnh huyết áp cao cô còn phải chống chọi với căn bệnh Bell's Palsy. Bell’s Palsy là tình trạng bệnh liệt cơ một bên mặt, do dây thần kinh ngoại biên số bảy bị chèn ép và viêm sưng khiến nó không có khả năng điều khiển các cơ bắp trên mặt và làm cho cơ bắp bị cứng, tê và mất co giãn khi nói hoặc cười khiến khuôn mặt bị méo một bên.

Chia sẻ về bệnh tình, Angelina bày tỏ: “Tôi không biết tình trạng đó là do tôi đã mãn kinh hay là do một năm biến động tôi đã trải qua. Đôi lúc, những người phụ nữ trong gia đình đặt bản thân họ ở vị trí cuối cùng, cho đến khi điều đó được thể hiện quá rõ qua sức khỏe của họ".

Nữ diễn viên cũng đã từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vào năm 2015 và phẫu thuật bỏ vú vào năm 2013 sau khi nhận ra cô mang một loại đột biến gen có thể gây nguy cơ ung thư vú và buồng trứng cao. Ngoài ra, cô cho biết thêm mình phải đối mặt với tình trạng tóc bị bạc trắng và da khô hơn.

Khi được hỏi về cuộc ly hôn với Brad Pitt, Angelina chia sẻ, vào mùa hè năm 2016, trong giai đoạn hậu kỳ của bộ phim "First They Killed My Father" mà Angelina đạo diễn, mối quan hệ vợ chồng cô trở nên tồi tệ. Nữ diễn viên cho biết khi ấy mọi chuyện đều khó khăn.

Cô cũng phủ nhận về tin đồn cho rằng sự khác biệt về phong cách sống giữa họ là nguyên nhân gây rạn nứt. Angelina khẳng định rằng, phong cách sống của họ không phải là tiêu cực.

Cô chia sẻ: “Đó không phải là vấn đề. Cuộc sống đó luôn là một trong những cơ hội tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã trao cho các con. Chúng giờ là 6 con người mạnh mẽ, bản lĩnh và rất chín chắn. Tôi rất tự hào về chúng".

Jolie khen ngợi những đứa con của mình vì đã rất mạnh mẽ trong suốt ồn ào ly dị của bố mẹ.
Jolie khen ngợi những đứa con của mình vì đã rất mạnh mẽ trong suốt ồn ào ly dị của bố mẹ.

Về những thỏa thuận ly hôn, Angelina và Brad Pitt vẫn đang tiếp tục thực hiện. Cô nói rằng mình và các con đều đang hồi phục tâm lý sau những sự việc đã xảy ra. Angelina Jolie bày tỏ: “Tất cả chúng tôi đều đang hồi phục tâm lý sau những sự việc đã dẫn đến quyết định nộp đơn ly hôn. Các con tôi chịu tổn thương không phải vì chuyện ly hôn mà là vì nhiều chuyện khác trong cuộc sống".

Angie cho biết: “Tôi không muốn các con lo lắng về tôi. Nếu có khóc, tôi phải khóc trong phòng tắm, chứ không thể làm điều đó trước mặt bọn trẻ. Chúng cần biết rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi dù thật ra chính bạn cũng không rõ về điều đó”./.

Theo VNN

tin mới