Anh cam kết đánh bại các nhóm khủng bố

An ninh và chống khủng bố đang được xem là một chủ đề nóng trước thềm tổng tuyển cử tại Anh vào ngày 8/6 tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ bình luận về việc đảng Bảo thủ cần có bao nhiêu ghế để giành chiến thắng. Thay vào đó, bà tập trung nói về an ninh của nước Anh và cần mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với tình trạng cực đoan sau vụ tấn công khủng bố xảy ra 2 ngày trước đó tại thủ đô London, làm 7 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể phủ nhận nguy cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan là một trong những nguy cơ lớn nhất mà nước Anh đang phải đối mặt. Tôi tin rằng nước Anh cần cam kết đánh bại các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các nhóm như chúng trên khắp thế giới. Nước Anh cần phải làm như vậy và nó nằm trong lợi ích của nước Anh và của thế giới".

anh cam ket danh bai cac nhom khung bo hinh 1
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng YouGov công bố ngày 5/6, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May có khả năng chỉ giành được 305 ghế Quốc hội Anh trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/6 tới, tức là thiếu 21 ghế để đạt được đa số quá bán 326/650 ghế cần thiết.

Như vậy, số ghế đảng Bảo thủ có thể giành được đã giảm từ mức 330 ghế hồi tháng 4 vừa qua, khi bà May kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Trong khi đó, Công đảng đối lập có thể sẽ giành được 268 ghế, tăng 7 ghế so với kết quả khảo sát công bố hôm 3/6 vừa qua.

Một cuộc thăm dò khác do hãng Lord Ashcroft Polls tiến hành tuần trước lại dự đoán đảng Bảo thủ sẽ giành đa số ghế trong Quốc hội. Các chuyên gia phân tích nhận định các vụ tấn công khủng bố xảy ra liên tục thời gian gần đây sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý và lá phiếu của cử tri Anh trong cuộc bầu cử ngày 8/6 tới.

Nếu không giành được đa số quá bán trong quốc hội, vị thế của Thủ tướng May sẽ bị suy yếu trong các cuộc đàm phán chính thức về nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit), đồng thời đẩy nước Anh vào hỗn loạn chính trị.

Ngoài ra, nữ chính khách này sẽ buộc phải đi tới một thỏa thuận với các đảng khác để tiếp tục lãnh đạo một chính phủ liên minh hoặc chính phủ thiểu số. Việc này sẽ gây hậu quả bất ổn đối với nền kinh tế Anh cũng như các chính sách của chính phủ về mọi vấn đề, từ chi tiêu của chính phủ, thuế công ty tới việc phát hành trái phiếu./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.