Anh cần thêm thời gian để chuẩn bị cho Brexit

(Baonghean.vn) - Đúng một tuần sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong hôm nay 20/7, với điểm dừng chân đầu tiên là Đức, quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU). Đây được coi là “cuộc chạm trán lịch sử” giữa hai “bà đầm thép” Theresa May và người đồng cấp Đức Angela Merkel.

Cuộc chạm chán giữa bà May và bà Merkel là một cuộc gặp lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Anh và Đức cùng có các nhà lãnh đạo nữ đứng đầu đất nước. Ảnh: BBC
Cuộc chạm chán giữa bà May và bà Merkel là một cuộc gặp lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Anh và Đức cùng có các nhà lãnh đạo nữ đứng đầu đất nước. Ảnh: BBC

Tuyên bố từ số 10 phố Downing cho biết chủ đề Anh rời khỏi EU sẽ bao trùm buổi thảo luận trong bữa tối nay giữa hai nữ Thủ tướng tại thủ đô Berlin (Đức).

Bà May cho biết các cuộc thảo luận với người đồng cấp Đức Merkel về vấn đề Brexit sẽ diễn ra “thẳng thắn và cởi mở”. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ không “nhấn nút” rời khỏi EU trong năm nay.

Tân Thủ tướng Anh cho biết “Chuyến công du này sẽ là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao mạnh mẽ giữa hai nước. Tôi hi vọng sẽ phát triển mối quan hệ song phương với nhiều lãnh đạo hơn nữa trong EU trong những tuần, những tháng tới. Tôi không đánh giá thấp những thách thức trong các cuộc thương lượng Brexit, và tôi tin rằng các cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn sẽ là một phần quan trọng cho một cuộc đàm phán thành công.”

Tiếp sau chuyến công du Đức là chuyến thăm Pháp trong ngày mai 21/7, với các cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tân Thủ tướng Anh hi vọng thiết lập quan hệ cá nhân với cả bà Merkel và ông Hollande để tạo thuận lợi cho các cuộc thương lượng trong tương lai.

Trong phát biểu của mình, bà May cho biết “Tôi quyết tâm Anh sẽ ra khỏi EU thành công và đó là lí do tại sao tôi quyết định thăm Berlin và Paris ngay sau khi nhậm chức.”

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Anh sẽ nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng London cần thời gian để chuẩn bị cho các cuộc thương lượng Brexit, nhằm tham vấn với chính phủ của Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland, cũng như với các ngành công nghiệp khác nhau.

Bà May cũng tuyên bố với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk rằng Anh từ bỏ chức Chủ tịch luân phiên EU năm 2017.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.