Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân để tấn công mục tiêu Iran
London đã chấp thuận cho quân đội Mỹ triển khai hoạt động từ các căn cứ RAF Fairford và Diego Garcia nhằm bảo vệ tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz trước các mối đe dọa từ Iran.
Theo thông tin từ BBC, Chính phủ Anh đã chính thức cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của mình để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của Iran. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, nơi các hoạt động vận tải hàng hải quốc tế đang đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa.

Triển khai từ các căn cứ chiến lược
Cụ thể, lực lượng Mỹ đã được cấp quyền sử dụng hai địa điểm chiến lược quan trọng: căn cứ không quân Hoàng gia Fairford tại Gloucestershire (Anh) và căn cứ Diego Garcia trên Ấn Độ Dương. Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi Mỹ và Israel thực hiện một chiến dịch tấn công chung nhắm vào Iran vào ngày 1/3.
Các hoạt động quân sự này được định nghĩa là mang tính chất "phòng thủ", tập trung vào việc triệt tiêu các năng lực tấn công của Iran đang nhắm vào nhân viên và đồng minh của Anh trong khu vực. Tuy nhiên, phía London khẳng định lập trường của Vương quốc Anh là không trực tiếp tham gia vào các đợt tấn công này. Chính phủ Anh nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là giảm leo thang căng thẳng và nhanh chóng chấm dứt các xung đột vũ trang.

Phản ứng của các bên liên quan
Quyết định của London đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng động thái này là một sự phản hồi chậm trễ, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi phía Anh không hành động sớm hơn để ngăn chặn các mối đe dọa.
Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra những cảnh báo gay gắt. Ông cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer đang đẩy người dân Anh vào tình thế nguy hiểm khi tiếp tay cho các hoạt động tấn công. Tehran cũng khẳng định sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các hành động quân sự từ phía Mỹ và các đồng minh.
Căng thẳng leo thang tại khu vực
Thực tế cho thấy rủi ro đối với các căn cứ của Anh đã hiện hữu. Vào đầu tháng 3, Iran được cho là đã phóng hai tên lửa về phía các căn cứ quân sự của Anh tại Síp. Sau đó, một máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 đã tấn công căn cứ không quân Akrotiri, gây thiệt hại nhẹ cho cơ sở hạ tầng sân bay dù không có thương vong về người.
Hiện tại, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang duy trì sự hiện diện tích cực trong không phận Trung Đông để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ, bao gồm đánh chặn UAV và tên lửa hành trình. Đáng chú ý, Anh đã triển khai 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon từ Phi đội 12 đến Qatar và có kế hoạch tăng cường thêm 4 chiếc nữa để thực hiện các cam kết phòng thủ tại khu vực này.


