Anh công bố danh tính nghi phạm thứ ba trong vụ khủng bố London

Nghi phạm thứ ba gây ra vụ lao xe, đâm dao ở London tối 3/6 là Youssef Zaghba.

anh-cong-bo-danh-tinh-nghi-pham-thu-ba-trong-vu-khung-bo-london

Từ trái qua, Rachid Redouane, Khuram Shazad Butt và Youssef Zaghba, ba kẻ gây ra vụ lao xe, đâm dao ở London tối 3/6. Ảnh: Sky News

Youssef Zaghba, 22 tuổi, là người Italy gốc Morocco. Y từng bị chặn lại tại sân bay Bologna, Italy, hồi năm ngoái khi đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria, theo Guardian.

Cảnh sát Anh xác nhận danh tính của Zaghba sau khi truyền thông Italy đưa tin về y trước đó. Zaghba có thể từng sống ở đông London.

Theo thông tin từ báo chí Italy, Zaghba gần đây làm việc cho một nhà hàng Pakistan tại London. Y có tên trong danh sách các đối tượng nguy hiểm ở Italy. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh Anh cho hay Zaghba không nằm trong vòng theo dõi của những nhà điều tra chống khủng bố tại nước này.

Ngày 15/3/2016, Zaghba bị chặn lại tại sân bay Bologna. Lúc bấy giờ, y chỉ mang theo vé máy bay một chiều tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo La Repubblica, khi bị tra hỏi, Zaghba nói y "sẽ trở thành phần tử khủng bố". Trong điện thoại của Zaghba chứa nhiều video tuyên truyền về chủ nghĩa cực đoan, cho thấy y "mong muốn gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS)", tờ báo viết.

Hai kẻ tấn công còn lại là Khuram Shazad Butt, 27 tuổi, công dân Anh nhưng sinh ra ở Pakistan, và Rachid Redouane, 30 tuổi, người Libya gốc Morocco.

Butt, Redouane và Zaghba đêm 3/6 thuê một xe tải rồi lao vào người đi bộ trên cầu London, thủ đô nước Anh. Chúng sau đó hướng đến khu chợ Borough gần đấy, xuống xe, đâm dao nhiều người. Vụ việc làm 7 người thiệt mạng, 48 người bị thương. Cảnh sát Anh nổ súng và tiêu diệt ba kẻ tấn công 8 phút sau khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.

Đây là vụ tấn công thứ ba ở Anh trong vòng chưa đầy ba tháng và xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm Anh tổ chức bầu cử. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm đứng sau vụ khủng bố song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

 Diễn biến vụ lao xe, đâm dao khủng bố ở Anh

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.