Quốc tế

Anh công bố kế hoạch tăng mạnh sản xuất vũ khí, xây dựng ít nhất 6 nhà máy mới

Hoàng Bách 01/06/2025 17:26

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái vũ trang sâu rộng, trong đó có việc đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng ít nhất 6 nhà máy sản xuất đạn dược và thuốc nổ mới.

683bdca785f54031c62c0cff.jpg
Ảnh minh hoạ: Getty

Động thái này được đưa ra trước thềm công bố Đánh giá Chiến lược Quốc phòng của Chính phủ Anh vào ngày 2/6 tới.

Theo kế hoạch, ngoài việc xây dựng các nhà máy mới, Anh cũng sẽ xúc tiến mua sắm hơn 7.000 vũ khí tầm xa sản xuất trong nước, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa.

Bộ trưởng Healey cũng cam kết sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP vào năm 2034.

Trong một tuyên bố vào hôm 31/5 (giờ địa phương), ông Healey nhấn mạnh, những bài học xương máu từ hành động quân sự của Nga tại Ukraine cho thấy sức mạnh quân sự chỉ có thể vững chắc khi được hậu thuẫn bởi một nền công nghiệp quốc phòng tương xứng.

"Chúng tôi đang tăng cường cơ sở công nghiệp của Vương quốc Anh để nâng cao khả năng răn đe đối thủ, đảm bảo an ninh quốc gia và vị thế vững mạnh trên trường quốc tế", ông nói.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã phơi bày những thiếu hụt đáng kể trong năng lực sản xuất vũ khí của các nước phương Tây. Theo các nguồn tin, nhiều sĩ quan cấp cao của Anh trong nhiều tháng qua đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập đã đặt câu hỏi về thời điểm công bố kế hoạch này, chỉ ra rằng, hoạt động mua sắm vũ khí đã bị đình trệ trong năm qua.

Ông James Cartlidge - người giữ vai trò tương đương Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các đối lập của đảng Bảo thủ phát biểu: "Chúng tôi hoan nghênh việc đầu tư vào các nhà máy đạn dược mới, nhưng chúng tôi không biết khi nào chúng sẽ sẵn sàng hoạt động, chỉ biết rằng, những đơn đặt hàng này lẽ ra phải được thực hiện từ nhiều tháng trước".

Vương quốc Anh là một trong những bên ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Các thành viên NATO ở châu Âu cũng đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev trong bối cảnh có những lo ngại rằng Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, có thể cắt giảm viện trợ.

Về phía Nga, Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm leo thang xung đột mà không làm thay đổi được kết cục cuối cùng.

Giới chức Nga cũng cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khuyến khích Ukraine từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình vào mùa Xuân năm 2022 – một tuyên bố mà ông Johnson đã bác bỏ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi sự bác bỏ này là một "lời nói dối trắng trợn".

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Anh công bố kế hoạch tăng mạnh sản xuất vũ khí, xây dựng ít nhất 6 nhà máy mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO