Anh: Công chúa Charlotte lần đầu tiên 'công du nước ngoài'

(Baonghean.vn) - Hôm nay (25/9), Hoàng tử Anh William, Công tước xứ Cambrigde và công nương Kate có chuyến công du nước ngoài đến Canada. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của “công chúa nhỏ” Charlotte và cả anh trai là “hoàng tử bé” George.

Mới 16 tháng tuổi, nụ cười và những ngón tay bé xinh vẫy vẫy của cô công chúa Charlotte dường như đã làm mềm lòng tất cả giới quan chức và những ánh mắt dõi theo tại sân bay, khi cô được đi theo bố mẹ, anh trai trong chuyến công du chính thức đến Canada bắt đầu từ hôm nay (25/9).

Hoàng tử William và Công nương Kate cùng Hoàng tử George và Công chúa Charllote tại sân bay quốc tế Victoria tại thanh phố Victoria, Canada (Nguồn: Telegraph)
Hoàng tử William và Công nương Kate cùng Hoàng tử George và Công chúa Charllote tại sân bay quốc tế Victoria tại thanh phố Victoria, Canada (Nguồn: Telegraph)

Công chúa nhỏ Charlotte và anh trai là Hoàng tử George đã trở thành tâm điểm thu hút của tất cả các chính trị gia của Canada ngay từ khoảnh khắc đầu tiên với một cái vẫy tay có phần hơi nhút nhát, khi gia đình hạ cánh tại sân bay ở thành phố Victoria, thủ phủ tỉnh British Columbia.

Công chúa nhỏ Charlotte mặc chiếc váy màu xanh nhạt được mẹ là Công nương Kate bế khi bước xuống từ máy bay. Công chúa với sự động viên của mẹ đã giơ cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy hướng về phía công chúng, trong khi đôi mắt thì ngó nghiêng nhìn không khí xung quanh.

Còn hoàng tử bé George, đã 3 tuổi, nắm tay bố là Hoàng tử William và cẩn thận bước từng bước trên thang máy bay, ánh mắt có một chút “cảnh giác” trước khi hòa nhập với khung cảnh mới.

Cả hai ngôi sao nhí đã được Thủ tướng Canada Trudeau chào đón nhiệt tình. Ông đã quỳ xuống và chìa tay để chào Hoàng tử George.

Thủ tướng Canada Trudeuu và phu nhân (thứ 3 từ trái sáng) chào đón gia đình hoàng gia Anh (Nguồn: Telegraph)
Thủ tướng Canada Trudeuu và phu nhân (thứ 3 từ trái sáng) chào đón gia đình hoàng gia Anh (Nguồn: Telegraph)

Sau một vài phút dành ra để chụp ảnh, gia đình hoàng gia đã bước vào chiếc ô tô đang đợi để đến tòa nhà chính phủ của British Columbia, nơi họ sẽ lưu lại trong 9 ngày ở đây.

Trong khi các căn cứ không quân đã được tạm đóng cửa để dành không gian cho công chúng, những con đường chính đã được trang hoàng bằng hàng trăm lá cờ để chào đón chuyến thăm của gia đình hoàng gia Anh.

Hoàng tử William dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu diễn thuyết trước công chúng Canada. Vợ chồng Hoàng tử William cũng sẽ được Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Grégoire Trudeau chào đón. 

Chính phủ Canada cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chào đón gia đình trẻ 4 người, theo như tờ báo địa phương Victoria thì đó là sự “phấn khích đặc biệt” đối với chuyến thăm này.

Công nương Kate động viên công chua nhỏ Charlotte vẫy tay chào công chúng (Nguồn: Getty)
Công nương Kate động viên công chua nhỏ Charlotte vẫy tay chào công chúng (Nguồn: Getty)

Các chuyên gia về nghi thức đã được mời để hướng dẫn về các cách cư xử trong hoàng gia, bao gồm cả những lời khuyên để nói câu “Chào công nương Kate” một cách chuẩn mực hoặc khi kể một câu chuyện cười thì phải ra sao.

Các nhân viên của tòa nhà chính phủ tại British Columbia cũng vô cùng bận rộn để chau chuốt cho căn biệt thự để chào đón sự xuất hiện của hoàng tử George và công chúa nhỏ Charlotte.

Các ổ cắm điện đã được che chắn, đồ trang trí và những đồ trang sức không đảm bảo cũng được rời khỏi tầm tay với của hai ngôi sao nhí. Đồ ăn nhẹ luôn được bày biện trong phòng. Có thông tin còn cho biết, một khu vui chơi cũng đã được thiết kế trong khu biệt thự để phục vụ hai vị khách đặc biệt này.

Một số lịch trình đáng chú ý của chuyến công du lần này là thăm quan vùng Yukon, nơi Công tước và công nương sẽ câu cá, leo núi và gặp gỡ cộng đồng người thổ dân First Nations.

Họ cũng sẽ có những trải nghiệm thực tế để tham khảo cách đối phó với các vấn đề xã hội như vấn đề sức khỏe tâm thần, xử lý vấn đề người tị nạn bắt nguồn từ cuộc xung đột Syria hay vấn đề nghiện rượu và ma túy của các bà mẹ trẻ.

Khang Duy

(Theo Telegraph)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.