Anh cử thêm tàu chiến đến Vùng Vịnh

Theo Anh Thư (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hôm 12/8, Anh đã huy động tàu chiến HMS Kent đến Vịnh Ba Tư để tham gia Chiến dịch An ninh Hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại khu vực này.

Trong chiến dịch này, Hải quân Hoàng gia sẽ hợp tác cùng Hải quân Mỹ nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng ở Eo biển Hormuz, giữa tình hình căng thẳng gia tăng với Iran.

“Mục tiêu chính của chúng tôi ở Vùng Vịnh là tập trung tuyệt đối vào việc giảm thiểu căng thẳng hiện thời. Nhưng chúng tôi cũng cam kết giữ vững tự do hàng hải và đảm bảo an toàn cho vận chuyển quốc tế, đó chính là mục đích của chiến dịch này”, sĩ quan Andy Brown, chỉ huy của tàu HMS Kent cho biết.

Tàu hộ tống Kent sẽ đến tiếp sức cho hai tàu chiến khác của Anh đã có mặt trong khu vực, gồm tàu khu trục HMS Duncan và tàu hộ tống HMS Montrose.

Anh cử thêm tàu chiến đến Vùng Vịnh
Tàu hộ tống HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh.

Hôm 5/8, Anh đã đồng ý tham gia vào chiến dịch hộ tống tàu dầu của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Anh nhấn mạnh rằng sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của London về vấn đề Iran, và khẳng định Anh sẽ không tham gia cùng Mỹ trong việc áp đặt trừng phạt lên Tehran.

“Việc đảm bảo tự do cho tất cả tàu chở hàng quốc tế di chuyển qua Eo biển Hormuz mà không gặp trì hoãn là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh đe dọa tăng cao. Việc huy động các tài sản của Hải quân Hoàng gia là một động thái thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các con tàu mang cờ Anh. Chúng tôi trông đợi vào việc hợp tác với Mỹ và các nước khác để tìm kiếm một giải pháp quốc tế cho những vấn đề ở Eo biển Hormuz hiện nay”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh phát biểu: “Cách tiếp cận của chúng tôi đối với Iran không thay đổi. Chúng tôi vẫn cam kết làm việc cùng Iran và các đối tác quốc tế khác nhằm giảm tải căng thẳng và giữ vững hiệp ước hạt nhân”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ hoan nghênh quyết định của Anh. Trước đó, giữa tình hình căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Iran và một loạt các vụ việc xảy ra ở vùng Vịnh, Washington đã gợi ý thành lập một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực.

Mỹ đã mời nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… tham gia vào chiến dịch. Tuy nhiên, Pháp và Đức đã từ chối tham gia, trong khi Australia chưa đưa ra phản hồi chính thức về lời đề nghị này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.