Anh đầu tư gần 100 triệu USD hiện đại hóa thiết giáp công binh Titan và Trojan
Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố kế hoạch nâng cấp dòng xe công binh bọc thép Titan và Trojan với ngân sách 97 triệu USD, nhằm duy trì sức mạnh hỗ trợ tác chiến hạng nặng đến năm 2033.
Bộ Quốc phòng Anh đã chính thức công bố kế hoạch hiện đại hóa đội tàu xe công binh bọc thép Titan và Trojan. Theo tạp chí UK Defence Journal, dự án này không chỉ nhằm duy trì các năng lực cốt lõi mà còn bổ sung hàng loạt tính năng mới để thích ứng với môi trường chiến tranh hiện đại.

Lộ trình thực hiện và chi phí dự án
Chương trình nâng cấp được dự tính có tổng chi phí vào khoảng 82,5 triệu USD, tuy nhiên giá trị hợp đồng ước tính với nhà thầu có thể lên tới 97 triệu USD. Công ty Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) đã được chỉ định làm nhà thầu chính cho dự án quan trọng này.
Quá trình hiện đại hóa sẽ được triển khai theo hai giai đoạn chiến lược. Giai đoạn đầu tập trung vào khâu thiết kế, phát triển và trình diễn các tính năng mới trên mẫu thử nghiệm. Giai đoạn thứ hai sẽ tiến tới sản xuất hàng loạt và tích hợp hệ thống lên các phương tiện hiện có trong biên chế.

Theo kế hoạch, hợp đồng chính thức dự kiến được ký kết vào ngày 15 tháng 12 năm 2026. Tổng thời gian thực hiện dự án kéo dài 7 năm, với việc bàn giao các phương tiện hoàn thiện cho quân đội sẽ tiếp tục duy trì cho đến cuối năm 2033.

Năng lực tác chiến và vai trò trên chiến trường
Cả Titan và Trojan đều là những phương tiện công binh hạng nặng được chế tạo dựa trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Sự kế thừa này cho phép chúng sở hữu mức độ bảo vệ tương đương với xe tăng chủ lực, đảm bảo khả năng sống sót cao khi thực hiện nhiệm vụ dưới hỏa lực đối phương.

Trong khi Titan đóng vai trò là xe bắc cầu bọc thép, có khả năng triển khai các nhịp cầu vượt địa hình phức tạp, thì Trojan là phương tiện công binh đa năng chuyên dùng để dọn dẹp vật cản, phá hủy bãi mìn và xây dựng công sự đường sá.

Tầm nhìn chiến lược cho lực lượng thiết giáp Anh
Việc nâng cấp Titan và Trojan là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa sâu rộng lực lượng thiết giáp của Anh. Các phương tiện này được yêu cầu phải có khả năng hoạt động song song và đồng bộ với thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 mới nhất đang trong quá trình phát triển.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, việc chỉ định Rheinmetall BAE Systems Land là nhà thầu duy nhất được thực hiện theo Đạo luật Mua sắm năm 2023, nhằm đảm bảo tính liên tục về mặt kỹ thuật và tối ưu hóa chi phí dựa trên kinh nghiệm sẵn có của nhà thầu với khung gầm Challenger.



