Anh dự định duy trì mối quan hệ thân thiết với EU hậu Brexit

Nhật Minh ((Theo Guardian))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ngày 23/8, chính phủ Anh công bố chi tiết các vấn đề London sẽ phải đối mặt nếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào. Mặc dù đang đứng trước nguy cơ không đạt được thỏa thuận, nước này vẫn dự định duy trì mối quan hệ mật thiết với EU sau Brexit.
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết nước này vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với EU.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết nước này vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với EU.

Trong bài phát biểu trước báo giới ngày 24/8, Ngoại trưởng Anh  Jeremy Hunt đã nói rằng London muốn duy trì quan hệ thân thiết với EU, bất chấp việc Brexit và bày tỏ hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận với EU vì theo ông, điều này có lợi cho cả 2 bên.

“Anh vẫn là một người bạn, đối tác lớn của các nước châu Âu. Quốc hội Anh chỉ đồng ý các biện pháp đúng với tinh thần của cuộc trưng cầu dân ý. Đó là thỏa thuận duy nhất mà Thủ tướng Theresa May và chính phủ có thể đệ trình lên”, ông Hunt cho biết.

Được biết, Tuyên bố của ông Hunt được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Anh đang phải tìm ra các thỏa thuận làm hài lòng EU, trước khi Brexit chính thức có hiệu lực vào ngày 29/3/2019. Cuộc đàm phán giữa Anh và EU trong vấn đề Brexit đang dần đi đến hồi kết.

Trước sức ép về thời gian, các nhà đàm phán của 2 bên đã thống nhất sẽ tiến hành đàm phán liên tục từ nay cho đến khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng 10/2018. Cho tới thời điểm hiện tại, Anh và EU phải giải quyết 3 vấn đề lớn trước tháng 11 này bao gồm hoàn thành các điều khoản của Hiệp ước Brexit, vấn đề đường biên giới với Ireland và dự thảo hướng dẫn các mối quan hệ trong tương lai.

Mặc dù vẫn còn thời gian để đàm phán, tuy nhiên việc chính phủ Anh ngày 23/8 chính thức đưa ra kịch bản “đen”, hay kịch bản tệ hại nhất với nước Anh nếu các đàm phán Brexit hiện nay thất bạị cho thấy họ đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ hại nhất có thể xảy ra.

Cụ thể, chính phủ Anh đã nêu chi tiết các vấn đề trong 25 lĩnh vực như tài chính, thương mại, trợ giá nông nghiệp, kiểm nghiệm thực phẩm, vận chuyển nội tạng thay thế, xử lý nhiên liệu phóng xạ dân dụng… mà nước Anh sẽ không thể giải quyết. Lí do là vì các lĩnh vực này đều đặt dưới sự kiểm soát của các luật lệ do Liên minh châu Âu thiết lập nên nếu không có các thỏa thuận thay thế, Anh và Liên minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực này.

Giải thích cho quyết định công bố bản liệt kê chi tiết này, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh là ông Dominic Raab tuyên bố, hành động này là để cho các doanh nghiệp cũng như người dân Anh ý thức được rằng  nguy cơ Brexit không có thỏa thuận rất có khả năng sẽ diễn ra, dù đó không phải là điều chính phủ Anh mong muốn. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định ưu tiên lớn nhất của chính phủ Anh là duy trì sự ổn định.         

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.