Anh em nhà Thaksin xuất hiện ở Singapore

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra được nhìn thấy ở Singapore hôm 20/2, một trong những lần xuất hiện hiếm hoi kể từ khi bà Yingluck bỏ trốn khỏi đất nước hồi tháng 8 năm ngoái.
Anh em nhà Thaksin xuất hiện ở Singapore ảnh 1

Anh em ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: ThaiTribune

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, anh em nhà Shinawatra được nhìn thấy tại một khách sạn ở Singapore hôm nay 20/2 khi đang trò chuyện với một nhóm nam giới. Hiện danh tính nhóm này vẫn chưa rõ.

Thông tin về lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của anh em nhà Shinawatra đưa ra chỉ một ngày sau khi các nhà làm luật thuộc đảng Pheu Thai của Thái Lan nói rằng, họ đã bay tới Hong Kong cuối tuần trước để gặp cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Thaksin đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết trong đảng trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

Nhà Thaksin được cho là vẫn có sự chi phối nhất định đối với chính trường Thái Lan gần 2 thập niên ngay cả khi phải trốn ra nước ngoài, sống lưu vong để tránh bị luận tội.

Ông Thaksin giữ chức Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến 2006 trước khi bị quân đội lật đổ. Ông này sau đó đã chạy ra nước ngoài và được cho là định cư ở Dubai.

Em gái ông, bà Yingluck, đắc cử Thủ tướng năm 2011 và bị phế truất vào năm 2014. Hồi tháng 8/2017, bà Yingluck đã chạy ra nước ngoài ngay trước phiên tòa luận tội liên quan đến trách nhiệm của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo khiến chính phủ Thái Lan thiệt hại hàng tỷ USD.

Bà Yingluck được cho là đã chạy sang Anh và gần đây xuất hiện cùng anh trai ở Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, trước khi tới Singapore. Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Chalermchai Sitthisart cũng đang có mặt ở Singapore để nhận một giải thưởng từ Bộ Quốc phòng Singapore. Trước khi rời Bangkok, Tướng Chalermchai tuyên bố với các phóng viên rằng, ông sẽ không gặp anh em nhà Shinawatra khi ở Singapore.

Trong một diễn biến liên quan khác, một số nguồn thạo tin nói rằng, bà Yingluck có thể tổ chức một cuộc họp báo vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau khi ở châu Á. Đây sẽ là cuộc họp báo đầu tiên của bà kể từ khi chạy khỏi đất nước.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.