Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam

(Baonghean.vn) - AHLĐ Thái Hương là 1 trong 6 cá nhân xuất sắc được tôn vinh nhờ những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, và đặc biệt, đã truyền cảm hứng, khơi dậy và lan tỏa những khát vọng tốt đẹp về dinh dưỡng, tầm vóc, sức khỏe người Việt.
KHÁT VỌNG VIỆT NAM
Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2021, với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, chương trình "Vinh Quang Việt Nam" lần thứ 16 đã tôn vinh 3 tập thể và 6 cá nhân thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh; trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội.
Sáng 17/11, tại Hà Nội, nữ AHLĐ Thái Hương là 1 trong 6 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16. Ảnh: PV
Nữ AHLĐ Thái Hương là 1 trong 6 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16. Ảnh: PV

6 cá nhân được vinh danh năm 2021 thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên - vị thầy thuốc nhân dân đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều loại vaccine, trong đó có vaccine viêm não Nhật Bản nổi tiếng thế giới; PGS.TS Trần Thị Thu Hà - nhà khoa học nữ tâm huyết đã bảo tồn, lai tạo, nuôi trồng thành công 40 loại cây dược liệu quý của Việt Nam…

Cùng với các gương mặt này, bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, người được vinh Anh hùng Lao động cuối năm 2020, nay tiếp tục được tôn vinh như một cá nhân tiêu biểu cho khát vọng Việt Nam.
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ban tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam nhận định về bà Thái Hương: “Với tầm nhìn, sứ mệnh nhân văn và định hướng kinh doanh “Vì sức khỏe cộng đồng”, bà Thái Hương đã lãnh đạo Tập đoàn TH đã vươn tới tầm quốc tế, xây dựng thương hiệu TH true MILK một cách đồng bộ cho gần 120 sản phẩm từ sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe. Cá nhân bà có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sáng kiến giải pháp trong lao động, sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao”.
Cúp và chứng nhận của chương trình Vinh quang Việt Nam được trao tặng tới AHLĐ Thái Hương. Ảnh: PV
Cúp và chứng nhận của chương trình Vinh quang Việt Nam được trao tặng tới AHLĐ Thái Hương. Ảnh: PV

“Khát vọng Việt Nam” ở doanh nhân Thái Hương thể hiện ở mong muốn – mà bà tự nhận là “sứ mệnh” của bản thân và Tập đoàn do bà sáng lập-  là đem lại những gì tốt đẹp nhất cho người Việt và trẻ em Việt – dinh dưỡng tốt nhất, chương trình giáo dục tốt nhất, nền y tế dự phòng và điều trị tốt nhất…

Khao khát lớn nhất của tôi, đó là liên tục tạo ra những sản phẩm nghiêm túc (vì sức khỏe cộng đồng), chân chính (minh bạch, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng), nhưng cũng phải thực sự kiêu hãnh, và sự kiêu hãnh đó phải đạt tầm quốc tế, phải cạnh tranh trên trường quốc tế, để chứng minh trí tuệ người Việt không thua kém bất cứ quốc gia, dân tộc nào.

Doanh nhân Thái Hương chia sẻ.

ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Vì những đóng góp của bà vào sự phát triển đất nước, năm 2020, bà Thái Hương từng được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. 
Được biết đến là người dẫn dắt TH đặt viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch tại Việt Nam, bà Thái Hương cũng là người tiên phong đưa ra những kiến nghị nhằm minh bạch hóa thị trường sữa Việt Nam và là người khởi xướng, triển khai bài bản, quy chuẩn chương trình “Sữa học đường” quốc gia; Tiên phong xây dựng Đề án “Dinh dưỡng người Việt” mang lại giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp cho người Việt ở mọi độ tuổi; khởi xướng và đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề án Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực, vì tầm vóc học sinh và trẻ em Việt Nam… 
Máy móc hiện đại hàng đầu thế giới vận hành trên cánh đồng nguyên liệu của trang trại TH. Ảnh: PV
Máy móc hiện đại hàng đầu thế giới vận hành trên cánh đồng nguyên liệu của trang trại TH. Ảnh: PV

Không chỉ tạo dấu ấn tiên phong trong ngành sữa và các sản phẩm đồ uống, thực phẩm sạch, hữu cơ, nữ doanh nhân còn dẫn dắt Tập đoàn TH kiến tạo “con đường thảo dược” bền vững suốt nhiều năm qua thông qua chiến lược “kinh tế dưới tán rừng”. 

Năm 2021 là một năm đầy biến động với tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự dẫn dắt của Doanh nhân Thái Hương, TH vẫn đảm bảo chuỗi sản xuất, tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong vai trò nhà sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm thiết yếu, tự nhiên, đạt chuẩn quốc tế, giúp tăng đề kháng và chăm lo sức khỏe cho người dân.
Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn- Nghệ An. Ảnh: PV
Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: PV

ĐỒNG HÀNH VƯỢT QUA DỊCH BỆNH

Không chỉ đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh để phát triển bền vững, với tư cách là một doanh nhân có khát vọng phụng sự Tổ quốc để mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, bà và doanh nghiệp đã luôn dõi theo, đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch. 
Từ tháng 3/2020 tới nay, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á dưới sự dẫn dắt của nữ Anh hùng Lao động Thái Hương đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đóng góp hơn 104 tỷ đồng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, với nhiều hoạt động như trao tặng sản phẩm tốt cho sức khỏe, trao tặng các trang thiết bị y tế như máy thở, khẩu trang, kit xét nghiệm…; trao tặng nhu yếu phẩm cũng như hỗ trợ chi phí cho lực lượng phòng chống dịch và người cách ly, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19…
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng Nghệ An máy thở để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Phú Hương
Tháng 4/2020,Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng Nghệ An 2 máy thở trị giá gần 2 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Phú Hương

Với những đóng góp nổi bật cho nền nông nghiệp Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ trên quy mô lớn, năm 2019, Tập đoàn TH - dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương - cũng đã được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam với tư cách là 1 trong 7 tập thể đơn vị xuất sắc.

Tập đoàn TH đang vận hành nhiều Dự án sản xuất kinh doanh, khởi đầu là Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao", sản xuất sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK.
Sau sữa tươi sạch, TH đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe như nước tinh khiết TH true WATER; sữa hạt cao cấp TH true NUT; nước gạo rang TH true RICE, nước trái cây TH true JUICE và mới đây nhất là dòng sản phẩm trà uống liền tự nhiên TH true TEA...
Tất cả các sản phẩm của TH đều có quy trình, công nghệ sản xuất tiên tiến, mang các giá trị cốt lõi "Hoàn toàn từ thiên nhiên", "Vì sức khỏe cộng đồng".

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...