'Anh lớn' hóa phẩm Việt về tay ông trùm ngành tóc Nhật

Theo Viễn Thông (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trước viễn cảnh cạnh tranh khó lường, "anh lớn" hiếm hoi của ngành mỹ phẩm làm tóc Việt Nam chấp nhận sáp nhập vào một tập đoàn Nhật.

“Con đường kinh doanh tốt mà nguồn lực chúng tôi không có. Gọi vốn ngân hàng thì phải thế chấp tài sản. Các nguồn vốn ưu đãi chúng tôi cũng không tiếp cận được mà dùng vốn tự có. Việt Nam vừa ký TPP mới rồi. Áp lực cạnh tranh cực lớn. Chúng tôi ý thức được mình không cạnh tranh nổi. Nếu giữ lại thì một ngày nào đó, chúng tôi sẽ mất trắng công ty”, ông Nguyễn Văn Ngữ - Nhà sáng lập Ngữ Á Châu khiến hội trường "lặng người" khi chia sẻ lý do bán công ty hơn chục năm tuổi, tại buổi công bố sáp nhập với Tập đoàn Takara Belmont (Nhật Bản).

Ngữ Á Châu là một cái tên tương đối xa lạ với đa số người tiêu dùng vì họ chỉ biết qua tên sản phẩm của công ty. Thành lập năm 2006, đến nay, đây là hãng mỹ phẩm làm tóc thuộc hàng đầu đàn và hiếm hoi của Việt Nam.

Các loại hóa chất uốn, nhuộm, dầu gội – hấp và wax tạo kiểu của hãng đang chiếm 10% thị phần tại Việt Nam với hơn 200 tổng đại lý và hiện diện ở 10.000 salon tóc. Đây cũng là công ty đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP về sản xuất hóa mỹ phẩm làm tóc vào năm 2011. Do đó, sản phẩm công ty đủ điều kiện xuất khẩu.

'Anh lớn' hóa phẩm Việt về tay ông trùm ngành tóc Nhật ảnh 1

Nhà sáng lập Ngữ Á Châu cho biết chấp nhận sáp nhập với Takara Belmont và rời ghế CEO vì muốn nhìn thấy thương hiệu mình tồn tại lâu dài hơn, nhờ vốn mạnh từ phía Nhật. Ảnh: Viễn Thông

Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu vốn để mở rộng quy mô sản xuất đã quá sức với nhà sáng lập và áp lực về viễn cảnh cạnh tranh, Ngữ Á Châu chấp nhận để Takara Belmont mua lại 97% cổ phần, tương đương với số tiền khoảng 900 triệu yên (tương đương 181,2 tỷ đồng).

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Ngữ rời ghế CEO và sẽ không đóng bất cứ vai trò gì sau sáp nhập, chỉ trừ việc cố vấn khi cần thiết.

“Trong quá trình đàm phán, phía Nhật đồng ý giữ tên công ty và thương hiệu sản phẩm. Chúng tôi có kiểm tra một thương vụ mà Takara Belmont mua một công ty tại Mỹ. Và đến nay, sau hơn 50 năm, họ vẫn giữ nguyên tên doanh nghiệp lẫn thương hiệu. Chỉ có sản phẩm là tốt hơn”, ông Ngữ chia sẻ lý do để mình gật đầu đồng ý.

Takara Belmont là một tập đoàn chuyên về hóa mỹ phẩm tóc chuyên dụng có tuổi đời gần 100 năm của Nhật Bản. Các lĩnh vực kinh doanh khác của tập đoàn bao gồm sản xuất thiết bị chuyên dụng cho phòng khám nha khoa, thiết kế và thi công nội thất cho các tiệm cắt tóc nam, salon uốn tóc nữ, thẩm mỹ viện chăm sóc da và móng. Năm 2013, tập đoàn đã khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị nha khoa tại Đồng Nai.

Ông Hidetaka Yoshikawa -  Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Takara Belmont gọi thương vụ sáp nhập là một “mối lương duyên rất tốt đẹp”. Với việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới cho Ngữ Á Châu, ông cho biết tập đoàn có kế hoạch áp dụng các công nghệ Nhật Bản để tăng cường chất lượng, đẩy mạnh thương hiệu sẵn có của công ty thành thương hiệu hóa chất số một về làm tóc không chỉ Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á.

Riêng với ông Nguyễn Văn Ngữ, ông cho biết có phần an tâm rằng thương hiệu do mình sinh ra sẽ có cơ hội tồn lại lâu dài hơn. Ông tuyên bố sẽ không mở hãng mỹ phẩm làm tóc nào nữa mà chuyên tâm vào công việc đào tạo nghề.

“Tôi là người rất đam mê với nghề làm tóc. Đích thân tôi xuất phát từ thợ làm tóc. Còn đam mê kinh doanh thì ai cũng có. Bản thân tôi cũng thế. Nhưng kinh doanh còn liên quan đến nguồn lực tài chính. Trong khi, nguồn lực tài chính là điểm yếu nhất của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam”, ông nói.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.