Quốc tế

Anh-Mỹ gây sức ép lên Nga: Liệu 'chiến dịch 50 ngày' có buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán?

Hoàng Bách 21/07/2025 17:03

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey dự kiến sẽ kêu gọi các bên ủng hộ Ukraine khởi động một "chiến dịch 50 ngày" để vũ trang cho Kiev, theo truyền thông địa phương.

687de9d420302769de78f529(1).jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Getty

Kế hoạch này nối tiếp lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga trong vòng 50 ngày nếu không có tiến triển nào trong việc giải quyết cuộc xung đột.

Ông Healey dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi nói trên khi chủ trì một phiên họp trực tuyến của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) vào ngày 21/7. Vị bộ trưởng này cũng sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của ông Trump và cam kết sự hỗ trợ của Anh để "tăng cường cuộc chiến trước mắt của Ukraine".

Ông dự kiến sẽ phát biểu nội dung: "Mỹ đã bắt đầu đếm ngược thời hạn 50 ngày để Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý hòa bình hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế tê liệt... Chúng ta cần phải tăng cường đáp lại bằng một 'chiến dịch 50 ngày' để vũ trang cho Ukraine trên chiến trường và buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán".

Đầu tháng này, ông Trump đã áp đặt thời hạn ngừng bắn 50 ngày đối với Nga, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới "rất nghiêm trọng", bao gồm cả "thuế quan thứ cấp" 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga. Ông cũng đã công bố các đợt giao vũ khí mới cho Ukraine, lưu ý rằng EU sẽ thanh toán hóa đơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những phát biểu của ông Trump "sẽ được phía Ukraine nhìn nhận không phải là một tín hiệu hướng tới hòa bình, mà là một tín hiệu để tiếp tục cuộc chiến".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng Moskva sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ tối hậu thư nào nhưng vẫn để ngỏ cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Trong khi Anh là một trong những bên ủng hộ kiên định nhất của Ukraine, ông Luke Pollard, quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của nước này, đã cảnh báo vào mùa thu năm ngoái về tình trạng kho dự trữ đang cạn kiệt do nhiều năm viện trợ quân sự.

Moskva đã liên tục lên án các đợt giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine, cảnh báo rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả của nó. Nga cũng cáo buộc EU và Anh cản trở các nỗ lực hòa bình đang diễn ra.

Hôm 19/7, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ lo ngại về điều ông mô tả là sự quan tâm sụt giảm của công chúng Anh đối với cuộc xung đột Ukraine. Ông nói thêm rằng chính phủ hiện tại của Thủ tướng Keir Starmer đang "bị phân tâm" bởi "rất nhiều vấn đề trong nước".

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Anh-Mỹ gây sức ép lên Nga: Liệu 'chiến dịch 50 ngày' có buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO