Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9

Theo Tùng Dương (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai của Hải quân Việt Nam được trang bị ngư lôi 533 mm, nhưng gần đây mới có ảnh rõ nét của nó.

Hiện tại Hải quân nhân dân Việt Nam đã đưa vào biên chế đủ 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, trong đó cặp thứ hai mang số hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung được trang bị ngư lôi cỡ 533 mm.

Trong các bức ảnh chụp khi tàu còn nằm tại Nga và khi đã về Việt Nam có thể thấy khá rõ vị trí ống phóng ngư lôi kép ở mỗi bên mạn tàu, tuy nhiên vị trí chụp là khá xa và chỉ có thể quan sát một cách hạn chế.

Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9 ảnh 1
Lễ thượng cờ cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai của Hải quân Việt Nam.

Gần đây mới xuất hiện hình ảnh chụp ở cự ly gần về vũ khí được bổ sung thêm cho cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai này đồng thời cũng giúp nhận định rõ ràng hơn về chủng loại của ngư lôi.

Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9 ảnh 2
Ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.

Căn cứ vào nhiệm vụ của cặp Gepard 3.9 thứ hai đó là chống tàu ngầm thì có thể dự đoán rằng trong cặp ống phóng cỡ 533 mm trên ảnh là các ngư lôi đa năng TEST 71.

TEST 71 là loại ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn có trọng lượng nặng hơn khá nhiều so với loại TEST 68 - ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn đầu tiên của Liên Xô. TEST 71 sở hữu khá nhiều ưu điểm như tầm bắn xa hơn, đầu nổ nặng hơn và có thể tấn công mục tiêu ở độ sâu lớn hơn.

Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9 ảnh 3
Ngư lôi chống tàu ngầm - tàu mặt nước TEST 71.

Ngoài phiên bản ban đầu, ngư lôi TEST 71 còn được phát triển thêm 4 biến thể khác nhau. Trong đó TEST 71ME-NK có khả năng tấn công cả tàu nổi và tàu ngầm. Loại ngư lôi này 533 mm này lắp đầu nổ nặng 205 kg, được trang bị 2 ngòi nổ khác nhau là cận đích (thủy âm và từ trường) và chạm nổ.

Ngư lôi nhận tín hiệu điều khiển từ xa qua dây dẫn, đầu dò bán chủ động và đầu dò sóng âm. TEST 71ME-NK được trang bị hệ thống đẩy với 2 chân vịt kép, tốc độ hành trình 48 km/h và tăng lên 74 km/h ở giai đoạn cuối, tầm xa tấn công 20 km ở độ sâu lên đến 400 m.

Ảnh nét về chủng loại ngư lôi của tàu Gepard 3.9 ảnh 4
Nạp ngư lôi chống tàu mặt nước Type 53-65 cho tàu ngầm Kilo.

Ngoài TEST 71, ống phóng ngư lôi của tàu Gepard 3.9 còn có khả năng tiếp nhận loại Type 53-65KE chuyên dùng để chống tàu nổi. Ngư lôi có đường kính 533 mm; chiều dài 7,2 m; trọng lượng 2.070 kg và trang bị đầu nổ nặng tới 300kg.

Ngư lôi Type 53-65 đạt tầm xa tấn công 12 km khi di chuyển ở tốc độ 125 km/h và 18 km khi chạy ở vận tốc 83 km/h (biến thể Type 53-65K đạt tới 19 km và 53-65M lên đến 22 km).

Tuy nhiên loại ngư lôi Type 53-65 này thích hợp trang bị cho tàu ngầm hơn là tàu mặt nước vì chức năng diệt hạm sẽ được tên lửa và pháo đảm nhiệm tốt hơn nhiều.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.