Anh sẽ nhận hơn 300 trẻ tị nạn từ Pháp

(Baonghean.vn) - Anh dự kiến ​​sẽ chấp nhận hơn 300 trẻ tị nạn vị thành niên không có gia đình đi kèm từ khu trại có tên gọi “Khu rừng” gần thành phố Calais của Pháp trong tương lai gần, các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 15/10.

Vẫn còn rất nhiều người tị nạn khốn khổ đang phải sống trong khu trại tồi tàn ở gần thành phố Calais, Pháp. Ảnh: Reuters.
Vẫn còn rất nhiều người tị nạn khốn khổ đang phải sống trong khu trại tồi tàn ở gần thành phố Calais, Pháp. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tuần qua đã kêu gọi London hỗ trợ các trẻ tị nạn vị thành niên đang tạm trú ở khu trại gần thành phố Calais đoàn tụ với gia đình đang định cư ở Anh.

Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd nói rằng, các em có thể được chuyển đi ngay nếu Paris cung cấp tất cả các thông tin cần thiết.

Theo Kênh truyền hình BBC, Anh có thể tiếp nhận hơn 300 trẻ vị thành niên tị nạn trong khuôn khổ hợp tác với các nhà chức trách Pháp. Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng Rudd ước tính con số này chỉ khoảng 100.

Các nhà chức trách Anh sẽ tập trung vào các đối tượng trẻ em đã có quyền hợp pháp để nhận gia đình ở Anh, các thông tin truyền thông cho biết.

Kể từ năm 2015, Calais đã trở thành một khu trại người nhập cư lớn. Nơi đây cũng được biết đến với điều kiện sống tồi tệ.

Hàng nghìn người di cư từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi hiện đang phải lưu trú trong khu trại tồi tàn này. Khu trại nằm không xa đường hầm Channel, nơi người tị nạn cố gắng vượt qua với hy vọng sang được Anh.

Theo giới chức trách Pháp, phần còn lại của khu trại sẽ bị đóng cửa trong tháng 10; sau khi phần lớn khu trại đã được dỡ bỏ hồi tháng 3 năm nay.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.