Anh Sơn có 2 xã được xét đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(Baonghean.vn) - Hội đồng Thẩm định NTM của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 2 xã Tường Sơn và Đức Sơn, huyện Anh Sơn về việc thẩm định, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đoàn thẩm định của tỉnh đã đi khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, điện, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi; thăm một số mô hình kinh tế tại 2 xã Tường Sơn và Đức Sơn.

Đoàn thẩm định của tỉnh đã đi khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, trường học, thăm diện tích trồng ngô trên đất hai lúa tại xã Tường Sơn
Đoàn thẩm định của tỉnh kiểm tra mô hình trồng ngô trên đất hai lúa tại xã Tường Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thái Hiền
Tại xã Tường Sơn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã đã nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên 76  tỷ đồng. 

Đến thời điểm này, toàn xã đã bê tông, nhựa hóa được hơn 28 km đường liên xã, liên huyện, gần 5 km đường liên thôn. 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Cơ sở vật chất khang trang đồng bộ, đến nay có 10/14 thôn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,3%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, xã Tường Sơn đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Đoàn thẩm định của tỉnh đã đi khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, trường học tại xã Tường Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Đoàn thẩm định của tỉnh đã đi khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, trường học tại xã Tường Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Sau khi đi kiểm tra thực tế, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Tường Sơn, Đoàn thẩm định NTM của tỉnh đánh giá xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo quy định. Hội đồng thẩm định yêu cầu xã Tường Sơn hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh để đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM.
Còn tại xã Đức Sơn, sau 7 năm xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của toàn xã đạt trên 62 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 18  tỷ đồng. Cùng với nguồn xi măng được hỗ trợ, người dân đã hiến hàng ngàn m2 đất, tham gia ngày công lao động và đóng góp tiền để nâng cấp, kiên cố hóa được hơn 43 km hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã, liên thôn; thiết chế văn hóa, trường học, trạm xá đều được đầu tư theo hướng đạt chuẩn.
Mô hình nuôi cá lồng của anh nguyễn văn ngọc ở đập 32 xã Đức Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Mô hình nuôi cá lồng của anh Nguyễn Văn Ngọc ở đập 32, xã Đức Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất; trụ sở làm việc và chợ được xây dựng khang trang. 17/17 thôn đều làm mới nhà văn hóa đa chức năng, sân thể thao đạt chuẩn; 12/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 2/3  trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,3%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,07%; An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. 
Sau khi rà soát hồ sơ từng chỉ tiêu, tiêu chí, các thành viên hội đồng thẩm định đã đánh giá xã Đức Sơn cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, xã Đức Sơn cần sớm hoàn thiện những mặt còn tồn tại về tiêu chí môi trường, trường học và hoàn thiện sân thể thao trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.