Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

(Baonghean.vn) - Đây là thực tế được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với các đơn vị sự nghiệp thực hiện các dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn theo chương trình giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
d

Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Theo đó, ở 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật huyện và đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu là Trạm Giống chăn nuôi Tây Nam Nghệ An, đều có quy mô tổ chức bộ máy nhỏ, biên chế được giao ít.

3 đơn vị sự nghiệp công lập trên có tổng cộng 15 người làm việc, trong đó 12 biên chế và 3 lao động hợp đồng tự trang trải.

Riêng Trạm Giống chăn nuôi Tây Nam Nghệ An có tổng cộng 24 người làm việc, trong đó có 13 biên chế, 11 hợp đồng. Trạm này đang định hướng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát quan tâm đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi các đơn vị trực thuộc các trung tâm, chi cục ở cấp tỉnh mà thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; có tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị; khó khăn khi tổ chức bộ máy, biên chế ít; thuận lợi và khó khăn khi tiến hành sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp hiện đã có định hướng…

O
Ông Trịnh Xuân Quý - Quyền Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Chi

Theo ông Trịnh Xuân Quý - Quyền Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện, khi tiến hành sáp nhập, về thuận lợi, các đơn vị đều tham gia phục vụ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, mỗi đơn vị hiện nay đều bị chi phối bởi các Luật và Nghị định khác nhau, nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo khi được sáp nhập sẽ gặp khó khăn.

Còn Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nguyễn Xuân Ưng thừa nhận, hiện đơn vị chỉ có 4 người làm việc, gồm 2 biên chế, 2 hợp đồng, trong khi có 18 nhóm nhiệm vụ, nên có những nhiệm vụ chưa thực hiện thật đầy đủ.

Kết luận cuộc làm việc, bên cạnh chia sẻ những khó khăn của các đơn vị với số lượng biên chế ít, trong khi chức năng, nhiệm vụ theo quy định nhiều, địa bàn rộng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, định hướng sáp nhập các đơn vị sự nghiệp phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp ở cấp huyện là chủ trương chung và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bởi vậy, bà Hiền đề nghị các đơn vị ủng hộ chủ trương này, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, viên chức, người lao động.

“Khi sáp nhập sẽ giảm đầu mối, giảm bộ phận hành chính như kế toán, phục vụ và tăng nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chắc chắn hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sẽ được nâng lên”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.  

Song song thực hiện chủ trương sáp nhập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương; đồng thời rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tránh trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót; tăng cường mối quan hệ phối hợp có hiệu quả với Phòng Nông nghiệp thuộc UBND huyện và các Trung tâm, Chi cục ngành dọc cấp tỉnh…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...