Anh Sơn: Người dân không yên tâm khi sử dụng nước máy

21/05/2013 09:14

(Baonghean) Đã 4 năm nay, gia đình bác Lê Quang Vinh - khối 5, Thị trấn Anh Sơn luôn chủ động nguồn nước giếng và nước mưa để ăn uống, sinh hoạt. Mỗi tháng, lượng nước máy nhà bác sử dụng giao động trên dưới 4 khối, tương đương khoảng 20 ngàn đồng/tháng.

Bác cho biết: “Nước máy dùng nấu nước chè có váng trắng nổi, dưới đáy cốc nước đục khó uống hơn nước giếng, nên nhà tôi chỉ dùng nước máy để rửa”. Bác Vinh dẫn chứng bằng việc đưa 2 bát ăn có độ trắng sáng như nhau, lấy 2 nguồn nước từ nước máy và nước giếng. Bát nước máy dần ngả màu trắng đục, bát đựng nước giếng vẫn giữ nguyên độ trong hơn hẳn. Đây là thực trạng mà người dân khối 5 nói chung phản ánh về chất lượng của nước máy.

Trường Mầm non Thị trấn Anh Sơn là một trong các đơn vị sử dụng nguồn nước máy từ Trạm cấp nước Anh Sơn khá lớn, bình quân gần 90 khối/tháng, thậm chí thời điểm mùa hè có thể lên đến 120 khối/tháng. Toàn trường hiện có 240 cháu theo học, 22 cán bộ giáo viên, tất cả sinh hoạt cả ngày tại trường.



Trường mầm non thị trấn đầu tư bình lọc nước để sử dụng.

Cô Nguyễn Thị Bé - Hiệu trưởng, cho biết: “Khi mới sử dụng nước máy, chúng tôi dùng nấu nước sôi nhưng nổi váng trắng như vôi, nước nấu lên màu đục nên không ăn uống trực tiếp được. Thấy không yên tâm, gần 5 năm nay, nhà trường đã đầu tư xây bể nước mưa và máy lọc nước để phục vụ cho các cháu và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Bể lọc hoạt động liên tục trong ngày, nhân viên tạp vụ sử dụng nước máy nấu ăn đều phải qua lắng lọc”.

Nhà máy nước Anh Sơn hiện có nhiệm vụ cấp nước cho trên 800 khách hàng tại 6/7 khối thị trấn, xóm 1 Phúc Sơn, xóm 2 Thạch Sơn; công suất trạm cấp nước bình quân trên 500 m3 khối/ngày đêm; giá nước được tính 5.700 đồng/khối đối với dân cư, trên 8.000/khối đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp. Mùa nắng nóng, trạm hoạt động hết công suất. Qua hơn 12 năm cấp nước phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng, nguồn nước từ nhà máy qua kết quả kiểm nghiệm của Chi cục VSATTP đạt tiêu chuẩn tiêu dùng, sinh hoạt cho phép, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, lãnh đạo UBND trị trấn cho biết, ban đầu dự kiến khai thác nguồn nước sông Lam để phục vụ cấp nước cho bà con thị trấn không thực hiện được, việc chọn điểm khai thác nước ngầm trên vùng đồi Liên Cơ (gần trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện) được triển khai. Độ sâu của giếng có thể chạm mỏ đá, lèn nên nguồn nước khai thác lâu dài bị nhiễm phèn, vôi là điều rất khó tránh khỏi.

Qua trao đổi với cán bộ quản lý trạm cấp nước thị trấn Anh Sơn, lãnh đạo UBND thị trấn, được biết: Xuất phát từ thực trạng nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm, huyện Anh Sơn đã xây dựng kế hoạch dự án nâng cấp nhà máy nước, chuyển nguồn khai thác nước; dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Quy mô dự án nhằm đảm bảo mở rộng đến cấp nước theo tuyến Quốc lộ 7, qua Hội Sơn, khu vực Nhà máy xi măng. Tuy nhiên, đã gần 4 năm qua, dự án mới chỉ dừng lại trong khuôn khổ chọn vùng khai thác tại lèn đồi Kim Nhan. Nguyên nhân do nguồn kinh phí xây dựng dự án nâng cấp, xử lý nguồn cấp nước mới quá lớn, mức đóng góp của người dân cao, trong điều kiện Nhà nước không có hỗ trợ, nên việc thực thi dự án vẫn đang là bài toán khó.


Lương Mai

Anh Sơn: Người dân không yên tâm khi sử dụng nước máy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO